|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hậu EURO 2020, giá trị nhiều cầu thủ tăng phi mã, người cao nhất hơn 2.160 tỷ đồng

15:39 | 21/07/2021
Chia sẻ
EURO 2020 đã đem đến cho khán giả những màn trình diễn xuất sắc của nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới.

Vòng chung kết EURO 2020 đã diễn ra thành công với chức vô địch dành cho đội tuyển Ý cùng các danh hiệu cá nhân đã được trao cho những cầu thủ khác nhau.

Giải đấu năm nay cũng là nơi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của nhiều cá nhân khác nhau. Mới đây, chuyên trang tổng hợp và định giá cầu thủ Transfermarkt đã công bố danh sách những cầu thủ có giá chuyển nhượng tăng vọt sau vòng chung kết.

1. Pedri 

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tiền vệ Pedri của đội tuyển Tây Ban Nha. (Ảnh: Barca Blaugranes).

Cầu thủ sinh năm 2002 là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại vòng chung kết EURO 2020. Mặc dù không thể cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch nhưng cá nhân cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ (CLB) Barcelona đã để lại ấn tượng với những màn trình diễn xuất sắc.

Giá trị của cầu thủ này đã tăng lên 80 triệu euro sau vòng chung kết vừa qua. Trước đó, anh cũng được định giá ở mức 70 triệu euro. Pedri đồng thời cũng sẽ cùng đội tuyển Olympic Tây Ban Nha tranh tài tại Olympic Tokyo trong thời gian tới.

2. Federico Chiesa

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 2.

Federico Chiesa ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Evening Standard).

Federico Chiesa là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đương kim vô địch Ý. Cầu thủ sinh năm 1997 chơi vô cùng hiệu quả mỗi khi được tung vào sân. Anh cũng là cầu thủ chơi cực kỳ ấn tượng trong trận chung kết với đội tuyển Anh.

Hình ảnh Chiesa ăn mừng quên cả việc bị thương đã để lại ấn tượng với nhiều người hâm mộ. Anh hiện được định giá 70 triệu euro, tăng 10 triệu euro so với trước EURO 2020.

3. Declan Rice

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tiền vệ Declan Rice chơi ấn tượng. (Ảnh: The Independent).

Cầu thủ điển trai của đội tuyển Anh là nhân tố không thể thay thế trong hành trình đến với trận chung kết của Tam Sư. Mặc dù không thể cùng đội tuyển quốc gia đăng quang ngôi vô địch ngay trên sân nhà nhưng những màn trình diễn của cầu thủ đang thuộc biên chế CLB West Ham là tương đối ấn tượng.

Kết thúc giải đấu, giá trị của Declan Rice tăng từ 65 triệu euro lên 70 triệu euro. Hiện Chelsea đang là CLB muốn sở hữu chữ ký của Declan Rice ngay trong mùa hè này.

4. Gianluigi Donnarumma

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 4.

Thủ môn Donnarumma là cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020. (Ảnh: Eurosport).

Thủ môn trẻ tuổi người Ý chính là chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020. Những màn trình diễn tuyệt vời trong hai màn đấu súng cân não với đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng bán kết và Anh ở trận chung kết là minh chứng rõ ràng cho tài năng của Donnarumma.

Với thành tích như vậy, dễ hiểu vì sao Donnarumma hiện được định giá lên tới 65 triệu euro, mức giá tương đối cao đối với một thủ môn. Anh hiện đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chuyển tới CLG Paris Saint Germain theo dạng chuyển nhượng tự do.

5. Dani Olmo

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 5.

Tiền vệ Dani Olmo từ kép phụ đã cạnh tranh được vị trí chính thức. (Ảnh: Bundesliga).

Mặc dù bị chỉ trích khá nhiều khi là một trong những cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội nhất tại vòng chung kết EURO 2020 vừa qua, không thể phủ nhận Dani Olmo đã có đóng góp tích cực vào lối chơi chung của đội tuyển Tây Ban Nha.

Đến với EURO 2020 trong vai trò kép phụ, cầu thủ thuộc biên chế RB Leipzig đã từng bước khẳng định chỗ đứng của mình. Giá trị của anh hiện rơi vào khoảng 50 triệu euro, cao hơn con số 45 triệu euro trước đó. Anh cũng sẽ sang Nhật Bản tham dự Olympic cùng người đồng đội Pedri.

6. Harry Maguire

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 6.

Trung vệ Harry Maguire là một trong những cái tên chơi ấn tượng nhất trong màu áo đội tuyển Anh. (Ảnh: 90min).

Trung vệ của đội tuyển Anh là một mắt xích không thể thay thế trong đội hình. Mặc dù chấn thương khiến anh phải bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên, nhưng kể từ khi quay trở lại, Maguire đã cùng với John Stones tạo nên kỷ lục mới khi giúp đội tuyển Anh giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp.

Trung vệ đang thuộc biên chế CLB Manchester United được định giá khoảng 50 triệu euro, tăng 5 triệu euro. Trước đó, anh cũng chính là trung vệ đắt giá nhất thế giới khi được Manchester United chiêu mộ với giá lên tới 80 triệu bảng.

7. Jorginho

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 7.

Jorginho là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng vàng. (Ảnh: Goal).

Nhạc trưởng của đội tuyển Ý đang là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Anh được ví như chiếc chìa khóa trong lối chơi của đương kim vô địch EURO 2020.

Mặc dù đã đá hỏng quả phạt đền trong trận chung kết nhưng không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền vệ đang thuộc biên chế Chelsea. Anh được định giá 45 triệu euro sau vòng chung kết năm nay.

8. Luke Shaw

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 8.

Hậu vệ Luke Shaw chơi tuyệt hay tại EURO 2020. (Ảnh: The Guardian).

Hậu vệ người Anh là một trong những cái tên chơi hay nhất tại vòng chung kết EURO 2020. Trước khi vòng chung kết diễn ra, nhiều người đã lo ngại cho một vị trí chính thức của Shaw tại đội tuyển. Tuy nhiên, càng chơi, người ta càng hiểu vì sao HLV Gareth Southgate đặt niềm tin vào cầu thủ này.

Shaw đang được định giá 42 triệu euro, tăng 7 triệu euro so với trước đó. Với những màn trình diễn ấn tượng, nhiều khả năng Manchester United sẽ đàm phán để gia hạn hợp đồng với Luke Shaw.

9. Kalvin Philips

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 9.

Kalvin Philips có mái tóc ấn tượng. (Ảnh: Sky Sports).

Cùng với Declan Rice, Kalvin Philips cũng là cái tên đã đá chính trong tất cả các trận đấu của tam sư tại vòng chung kết EURO năm nay. Mặc dù không phải là một cầu thủ quá nổi tiếng, nhưng với sự nhiệt tình và năng lượng tràn trề, Kalvin Philips thực sự đã cày khắp các mặt sân trong mùa hè vừa qua.

Giá trị của anh tăng tới 10 triệu euro sau khi EURO 2020 kết thúc, đạt mức 40 triệu euro.

10. Pierre-Emile Hojbjerg

Hậu EURO 2020, nhiều cầu thủ tăng giá phi mã, người cao nhất có giá trị hơn 2.160 tỷ đồng - Ảnh 10.

Tiền vệ Hojbjerg của đội tuyển Đan Mạch. (Ảnh: Planet Football).

Đội tuyển Đan Mạch chính là chú ngựa ô thú vị nhất tại vòng chung kết EURO năm nay. Những chú lính chì đã vượt qua nhiều đối thủ để tiến vào trận chung kết và chỉ chịu thua trước đội tuyển Anh.

Trên hành trình ấn tượng đó, tiền vệ đang khoác áo CLB Tottenham Hotspur, Hojbjerg là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất. Giá trị của anh cũng tăng lên 40 triệu euro, cao hơn 5 triệu euro so với trước thời điểm vòng chung kết EURO năm nay diễn ra.

Quốc Anh