|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàng trăm người Hong Kong xếp hàng từ sáng sớm để mua khẩu trang y tế, các điểm bán luôn khan hàng

17:37 | 30/01/2020
Chia sẻ
Vài trăm người xếp hàng trước một siêu thị ở Hong Kong từ 7h sáng hôm 29/1 để mua khẩu trang y tế, song siêu thị chỉ có 300 hộp, khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

Hàng trăm người xếp hàng để mua khẩu trang ở Hong Kong hôm 29/1 trong bối cảnh khẩu trang y tế trở nên khan hiếm do dịch viêm phổi cấp bởi virus corona từ thành phố Vũ Hán.

Ở một cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ đồ Thái mang tên AbouThai (với 14 cửa hàng khắp thành phố), một số người dân xếp hàng từ 7h sáng. Mãi 5 giờ sau, lô hàng khẩu trang mới về.

Vài trăm người xếp hàng, song siêu thị chỉ có 300 hộp, khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

Ở một siêu thị trên phố Tai Po, Hang Hau và Diamond Hill, hàng trăm người cũng xếp hàng từ tờ mờ sáng. Mỗi người chỉ được mua một hộp gồm 50 khẩu trang. Giá phụ thuộc vào thương hiệu và loại sản phẩm.

Jeffrey Chen, một thanh niên 28 tuổi, kể với SCMP rằng anh là người thứ 21 trong hàng người khoảng 300 người ở phố Tai Koo.

"Tôi bắt đầu xếp hàng từ 8h30, song một số người đứng trước đã đến từ 7h", Chen kể.

Vợ của Chen đang mang thai nên anh tìm cách mua khẩu trang mỗi sáng trong mấy ngày qua, song hầu như lần nào anh cũng không thể mua.

"Các cửa hàng, siêu thị luôn trong tình trạng hết hàng. Không chỉ khẩu trang, mà những sản phẩm khử trùng như cồn và thuốc tím cũng cạn kiệt. Tôi, vợ và bố, mẹ phải hạn chế ra ngoài, và cố dành dụm 3-4 hộp khẩu trang ở nhà", Chen kể.

Hàng trăm người Hong Kong xếp hàng từ sáng sớm để mua khẩu trang y tế - Ảnh 1.

Hàng trăm người xếp hàng trước một siêu thị của tập đoàn AbouThai để chờ mua khẩu trang y tế từ 7h sáng hôm 29/1 ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

Nhiều người dân cáo buộc chính quyền không thể trấn an dư luận sau khi trưởng đặc khu hành chính Lâm Trịnh Nguyệt Nga công bố lệnh phong tỏa một phần biên giới với đại lục, thay vì phong tỏa hoàn toàn biên giới theo gợi ý của một số nhà lập pháp và các tổ chức công đoàn của ngành y tế.

Cơ quan Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong tuyên bố họ đã phối hợp với các nhà bán lẻ hôm 29/1 để bảo đảm nguồn cung khẩu trang y tế.

"Chính quyền sẽ nỗ lực hết sức để tăng nguồn cung khẩu trang thông qua thảo luận và phối hợp với giới doanh nghiệp", Cơ quan Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong khẳng định.

Họ nói thêm rằng các nhà bán lẻ đang gặp một số vấn đề về thông quan khi nhập khẩu trang y tế nên nhiều điểm bán lẻ chưa có nhiều hàng để bán.

Tiến sĩ Ho Pak-leung, nhà vi sinh học của Đại học Hong Kong, ước tính thành phố sẽ tiêu thụ khoảng 300 triệu khẩu trang y tế mỗi tháng nếu dịch viêm phối Vũ Hán vẫn tiếp diễn khó lường.

"Một người có nhu cầu ra ngoài sẽ phải đeo tới 3 khẩu trang dùng một lần. Nếu một triệu người có nhu cầu ra ngoài, con số sẽ là 3 triệu khẩu trang mỗi ngày, 90 triệu khẩu trang mỗi tháng", vị tiến sĩ phát biểu.

Ho cũng nói nhân viên y tế trong các bệnh viện dùng tới 300.000 khẩu trang y tế mỗi ngày khi đại dịch SARS hoành hành năm 2003.

Lam Wai-man, chủ tịch Tổng cục Dược Hong Kong, nói rằng 80% khẩu trang y tế ở đặc khu hành chính được sản xuất ở đại lục. Do virus đã lan tới hầu hết tỉnh, thành ở Trung Quốc nên nhu cầu mua khẩu trang ở đại lục rất lớn và người dân Hong Kong phải chờ.

"Chúng tôi đã yêu cầu nhập khẩu trang từ  Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Song họ đều trả lời rằng họ không còn hàng", Lam tiết lộ. Ông nói thêm rằng, mặc dù chính quyền có thể hỗ trợ các nhà bán lẻ các thủ tục thông quan, vấn đề mấu chốt là họ có khẩu trang mà nhập hay không.

Cửu Dương