|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hàng loạt doanh nghiệp công bố lãi kỷ lục

10:47 | 09/02/2017
Chia sẻ
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Tổng công ty Bia – Rựou – Nước giải khát Sài Gòn, CTCP Cơ điện lạnh... là các doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý IV hoặc cả năm 2016 cao nhất lịch sử. 

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đã gần trôi qua và đã đem lại cho nhà đầu tư khá nhiều bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là việc hàng loạt các doanh nghiệp lớn đua nhau công bố lỗ quý IV/2016 hay trong cả năm 2016 như CTCP Hùng Vương (mã HVG-HOSE), Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco - mã BHN: HOSE), CTCP Sợi Thế Kỷ (mã STK - HOSE)...

Tuy nhiên, trái ngược với cảm giác hoang mang khi đọc báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty nói trên thì nhiều cổ đông lại được tận hưởng sự vui sướng khi doanh nghiệp mình đang dầu tư công bố lợi nhuận tăng đột biến thậm chí lên mức cao nhất lịch sử.

Đáng kể nhất trong số này phải kể đến Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG - HOSE), kết thúc năm 2016, Tập đoàn Hòa Phát đạt tổng doanh thu gần 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 34% và 89% so với 2015. Đây là năm đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ ngày thành lập Tập đoàn.

hang loat doanh nghiep cong bo lai ky luc

Doanh thu quý IV của Hòa Phát đạt 10.176 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 1.949 tỷ đồng, tăng 244% so với cùng kỳ 2015. EPS năm 2016 của HPG đạt 7.570 đồng.

Lần đầu tiên Hòa Phát vươn lên đứng đầu về thị phần tiêu thụ thép xây dựng tại Việt Nam với sản lượng 1,8 triệu tấn. Tiêu thụ gần 500.000 tấn ống thép các loại, Hòa Phát tiếp tục dẫn đầu về sản lượng tiêu thụ, chiếm 26% thị phần của cả nước. Đây cũng là năm ống thép thiết lập kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay.

Giá cổ phiếu HPG đang vượt đỉnh trong 3 tháng trở lại đây và đang giao dịch ở mức 45.000 đồng/CP.

Tiếp theo đó là một 'ông lớn' trong ngành bia - Tổng công ty Bia – Rựou – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã SAB: HOSE). Trong khi báo cáo tài chính năm 2016 cho biết lợi nhuận trước thuế của BHN chỉ là 997 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, thì ở chiều hướng ngược lại, SAB đã công bố mức lãi cao nhất lịch sử. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế cả năm 2016 của SAB đạt 4.655 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015 và đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của SAB kể từ khi thành lập tới nay. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2016 đạt 6.978 đồng.

Tính riêng trong quý IV/2016, SAB ghi nhận 997 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 16%.

Cũng như BHN, cổ phiếu SAB mới chỉ niêm yết trên sàn HOSE kể từ ngày 6/12/2016 với giá tham chiếu 110.000 đồng/CP. Giá cổ phiếu này có thời điểm đã leo lên mức 223.000 đồng/CP.

Không kém cạnh hai doanh nghiệp trên, CTCP Cơ điện lạnh (mã REE - HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 với kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu thuần quý IV/2016 đạt 1.302 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ nhờ các mảng kinh doanh chính đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là doanh thu từ dịch vụ cung cấp và lắp và cho thuê văn phòng, kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, doanh thu tài chính cũng có sự tăng trưởng mạnh trong quý IV/2016 nhờ những khoản cổ tức nhận được từ các công ty con và liên kết.

Lãi ròng quý IV/2016 của REE đạt gần 621 tỷ đồng, tăng hơn 136% so cùng kỳ. Ngoài ra, đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất của REE kể từ khi niêm yết.

Tính cả năm 2016, REE đạt 3.659 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 38% so với năm trước và thu về thuế gần 1.190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, tăng 34% so với năm 2015. Với kết quả này, REE vượt 25% kế hoạch doanh thu và 29% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm so với kế hoạch đưa ra trong đại hội đồng cổ đông chấp thuận trong năm 2016.

Cổ phiếu REE trong thời gian gần đây có sự bứt phá mạnh mẽ, hiện tại, REE đang giao dịch ở mức giá 26.900 đồng/CP - đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC - HNX) cũng thông báo mức lãi cao nhất lịch sử cho năm 2016, với 488 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 48,5% so với năm trước. Tính riêng trong quý IV/2016, VGC ghi nhận 126 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2015.

Tiếp đến là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã HVN - UPCoM). Mặc dù chưa công bố BCTC chính thức nhưng theo thông tin từ doanh nghiệp này, Vietnam Airlines đã đạt mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục gần 2.500 tỷ đồng trong năm 2016, tăng 140% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm. Tổng doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines và các công ty thành viên ước đạt trên 76.000 tỷ đồng, tăng hơn 10%.

Cổ phiếu HVN mới chỉ giao dịch trên sàn UPCoM kể từ ngày 3/1/2017 với giá tham chiếu 28.000 đồng/CP. Hiện tại, HVN đang giao dịch ở mức 38.700 đồng/CP.

Mới đây, Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco - mã VCW: UPCoM) cũng đã tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty năm 2016. Trong đó, ban lãnh đạo công ty đã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Cụ thể, tổng doanh thu của công ty đạt 401,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 169,86 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập.

Cổ phiếu VCW mới giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 23/11/2016 với giá tham chiếu 40.000 đồng/CP. Cổ phiếu này thường có thanh khoản rất yếu và hiện tại, VCW đang giao dịch ở mức 42.100 đồng/CP.

Bình An