|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hãng Eva Air nối lại các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất

14:46 | 21/07/2019
Chia sẻ
Kể từ ngày 20-7, tất cả chuyến bay xuất phát từ Đài Loan đều hoạt động bình thường.
avatar_1563694963068

Hãng hàng không Eva Air vừa phát đi thông báo, cuộc đình công dài của tiếp viên hãng này đã kết thúc. Theo đó kể từ ngày 20-7, tất cả chuyến bay xuất phát từ Đài Loan đều hoạt động bình thường.

Đồng thời hãng này lưu ý, để biết thêm thông tin về vấn đề hoàn vé bị ảnh hưởng bởi việc đình công, hãng này hướng dẫn hành khách theo dõi hướng dẫn chính sách bồi thường trên website của hãng.

Trước đó cuộc đình công của tiếp viên hãng này liên quan đến vấn đề tiền lương kéo dài 37 ngày khiến 37 chuyến bay của hãng này xuất từ sân bay Đào Viên, Đài Bắc, Đài Loan đến TP.HCM, Việt Nam và ngược lại bị hủy.

Hãng Eva Air nối lại các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Cuộc đình công kéo dài hơn 1 tháng của tiếp viên hãng Eva Air khiến 37 chuyến bay từ TP.HCM bị hủy.

Hãng Eva Air đang mở cổng tiếp nhận thông tin trên website của hãng để thực hiện chính sách hoàn tiền cho hàng khách mua vé trực tiếp nhưng bị hủy chuyến.

Hãng này cũng lưu ý, những hành khách đã mua vé máy bay tại văn phòng đại diện của hãng hoặc các phòng bán vé cần trực tiếp lên hệ với người bán để làm thủ tục bồi thường.

Hãng Eva Air là một công ty con của Tập đoàn Evergreen Group, EVA Air là hãng hàng không tư nhân lớn nhất Đài Loan. Trụ sở chính của hãng toạ lạc tại Đào Viên, Đài Loan.

Hãng này hiện đang sở hữu đội bay mạnh với 73 loại máy bay cả về chở hàng hóa lẫn vận chuyển hành khách. Đội bay của hãng này được trang bị các dòng hiện đại, gồm Abus –A321-200, Airbus- A330-200, Airbus- A300, Boeing B747-400 và Boeing B777 -300ER,…

Tại Việt Nam hành khách có thể mua vé của hãng này để đến các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,...

Phong Điền