|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hãng chế tạo máy bay Airbus lỗ ròng 1,36 tỉ euro trong năm 2019

02:32 | 14/02/2020
Chia sẻ
Theo hãng Airbus, năm qua chịu mức lỗ ròng 1,36 tỉ euro do ảnh hưởng của khoản tiền phạt vụ bê bối dàn xếp cuộc điều tra về tham nhũng, những khoản chi phí bổ sung cho việc phát triển máy bay vận tải.
Hãng chế tạo máy bay Airbus lỗ ròng 1,36 tỷ euro trong năm 2019 - Ảnh 1.

Máy bay Airbus A340 của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Dubai, UAE. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng chế tạo máy bay châu Âu Airbus ngày 13/2 cho biết năm qua đã chịu mức lỗ ròng 1,36 tỷ euro do ảnh hưởng của khoản tiền phạt 3,6 tỷ euro (khoảng 3,9 tỷ USD) liên quan đến vụ bê bối dàn xếp các cuộc điều tra về tham nhũng và những khoản chi phí bổ sung cho việc phát triển loại máy bay vận tải quân sự A400M.

Tuy nhiên theo Airbus, lợi nhuận kinh doanh trong thời gian trên lại tăng 6,9 tỷ euro (khoảng 7,5 tỷ USD) và dự kiến trong năm nay, hãng sẽ giao hàng khoảng 880 máy bay thương mại, nhiều hơn so với con số 863 máy bay của năm 2019.

Giám đốc điều hành của Airbus Guillaume Faury cho biết trong năm 2019, hãng đã đạt được một thỏa thuận lớn và có được thành tích tốt về tài chính, chủ yếu là nhờ có được những hợp đồng sản xuất máy bay thương mại.

Cuối tháng trước, Airbus đã ký một thỏa thuận với các nước Anh, Pháp, Mỹ; theo đó hãng sẽ nộp phạt 3,6 tỷ euro cho những quốc gia này để tránh các cuộc điều tra về tham nhũng được cho là xuất phát từ những nghi ngờ về doanh thu.

Theo Airbus, trong năm 2019, số đơn đặt hàng sản xuất máy bay thương mại của hãng đã lên tới 768 đơn so với 747 đơn của năm 2018.


Văn Khoa