|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hàn Quốc: Tiêu thụ xăng dầu có dấu hiệu phục hồi sau khi xuống mức thấp nhất trong 5 năm

23:30 | 04/04/2021
Chia sẻ
Công ty Dầu khí quốc gia Hàn Quốc (KNOC) ngày 4/4 thông báo tiêu thụ xăng dầu của nước này trong năm 2020 giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua, giữa bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại “xứ sở kim chi”.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các sản phẩm dầu mỏ có dấu hiệu phục hồi vào đầu năm nay khi việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

Theo số liệu của KNOC, tiêu thụ xăng dầu của Hàn Quốc trong tháng 2/2021 đạt 72 triệu thùng và gần phục hồi lên mức của cùng kỳ năm 2020.

KNOC cho hay tiêu thụ xăng dầu của Hàn Quốc trong năm 2020 giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 878 triệu thùng, gần mức thấp kỷ lục của năm 2015 là 856 triệu thùng. Đây là năm đầu tiên tiêu thụ xăng dầu của Hàn Quốc giảm xuống dưới ngưỡng 900 triệu thùng.

Trong khi đó, tiêu thụ nhiên liệu máy bay giảm 44% trong năm ngoái, xuống còn 21,8 triệu thùng, do đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn việc đi lại bằng đường hàng không.

Đại dịch bùng phát đã khiến nhiều nước trên thế giới thực hiện lệnh phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần trong 6 tháng đầu năm 2020, dẫn tới việc nhu cầu di chuyển đi lại trên thế giới bị đình trệ.

Q.Chung