|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quỹ đầu tư quốc gia có tài sản hơn 200 tỷ USD của Hàn Quốc nung nấu kế hoạch đặt cược vào các startup vũ trụ ảo

07:13 | 08/08/2022
Chia sẻ
Quỹ đầu tư quốc gia 200 tỷ USD của Hàn Quốc được cho là đang "đặt cược", thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ vào các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon và thế giới vũ trụ ảo (metaverse).

SCMP dẫn nguồn tin cho biết, quỹ tài sản trị giá 200 tỷ USD của Hàn Quốc là Tập đoàn Đầu tư Hàn Quốc (KIC) đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon và các công ty vũ trụ ảo khi quỹ hướng đến siêu trí tuệ và trí tuệ nhân tạo để đẩy nhanh việc mở rộng các tài sản thay thế.

Tập đoàn Hàn Quốc đẩy đầu tư vào không gian vũ trụ ảo và startup tại Mỹ

Ông Seoungho Jin, người tiếp quản quyền lực của Tập đoàn Đầu tư Hàn Quốc vào giữa năm 2021 cho biết ngoài vũ trụ ảo và startup tại Mỹ, tập đoàn cũng để mắt đến các khách sạn, nơi mà ông coi là một vở kịch hay về sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

Hàn Quốc: Quỹ tài sản 200 tỷ USD rót tiền vào vũ trụ ảo và các startup tại Thung lũng Silicon - Ảnh 1.

Seoungho Jin - CEO quỹ tài sản Hàn Quốc chia sẻ về kế hoạch rót tiền vào vũ trụ ảo. (Nguồn: Business Times)

Ông Jin đang nhìn xa hơn, đánh giá sâu hơn về sự suy thoái gần đây của các cổ phiếu công nghệ niêm yết và những rủi ro lớn hơn đối với lĩnh vực này trong năm nay do việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy lãi suất lên cao hơn. Ông nhận thấy các tài sản thay thế chiếm khoảng 25% danh mục đầu tư của KIC vào năm 2025, so với khoảng 17% vào năm ngoái và như vậy, đến cuối cùng thì tài sản được quản lý của quỹ sẽ tăng lên 300 tỷ USD.

Doanh nhân 59 tuổi này cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Seoul: "Một số nhà đầu tư nói rằng Thung lũng Silicon đã bão hòa, tôi phải thừa nhận rằng điều này là đúng một phần, nhưng nó vẫn là nguồn tăng trưởng toàn cầu. Vẫn còn rất nhiều cơ hội tốt nếu bạn hăng hái đuổi theo chúng".

KIC đã tăng gần gấp đôi quy mô trong 5 năm qua, sau một khởi đầu chậm chạp khi nó được thành lập vào năm 2005 để tăng của cải quốc gia và đóng góp vào ngành tài chính quốc gia Hàn Quốc. Quỹ này vốn chỉ đầu tư bên ngoài Hàn Quốc và hiện tại thì họ vẫn chưa công bố kết quả hoạt động cho năm 2021.

Hàn Quốc: Quỹ tài sản 200 tỷ USD rót tiền vào vũ trụ ảo và các startup tại Thung lũng Silicon - Ảnh 2.

Vũ trụ ảo trở thành một lĩnh vực đầu tư nóng của nhiều công ty, quỹ tài chính trên toàn thế giới. (Nguồn: Business Times)

Ông Jin dự kiến sẽ tăng thêm nhân sự tại văn phòng San Francisco của quỹ trong năm nay để khám phá các khoản đầu tư vào công nghệ, sức khỏe và các dự án xanh ở Thung lũng Silicon. Khái niệm vũ trụ ảo đang thống trị sự chú ý ở đó và nó dành cho một phiên bản nhập vai của Internet, nơi mọi người có thể tương tác, chơi trò chơi và hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là hình đại diện kỹ thuật số, sử dụng các công cụ như kính thực tế ảo hoặc tăng cường.

KIC cũng đang đổ nhiều tiền hơn vào cổ phiếu công nghệ, đồng thời đánh giá các cơ hội vào cổ phiếu tài chính, vốn có thể được hưởng lợi từ lãi suất cao hơn.

Ông Jin, người từng làm việc tại Bộ tài chính và Ủy ban Tổng thống về Phát triển Quốc gia Cân bằng của Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi đang ở trong giai đoạn từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành - một giai đoạn quan trọng trước khi chúng tôi trưởng thành".

Ngoài việc tăng cường tài sản, quỹ tài sản này cũng muốn quản lý rủi ro phức tạp hơn và quy trình ra quyết định minh bạch hơn.

Nhà quản lý cũng đánh giá rằng KIC đang cung cấp cho Hàn Quốc một vùng đệm kinh tế để đảm bảo nó không bao giờ lặp lại các sự kiện của năm 1997, khi họ buộc phải tìm kiếm một khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Nhấn mạnh điểm này, ông Jin lưu ý rằng khoản lãi 20 tỷ USD mà KIC thực hiện vào năm 2020 lớn hơn khoản vay khẩn cấp. "Sau đó, tôi nhận ra rằng cuộc sống của người dân ở một đất nước không có sức mạnh tài chính sẽ trở nên khó khăn như thế nào", ông Jin, một người đã tạm dừng sự nghiệp để học tập tại Vương quốc Anh cho biết.

Vào thời điểm đó, khi đồng bảng Anh tăng giá so với đồng won và đột nhiên ông đang phải vật lộn để trả học phí. "Nếu hồi đó chúng tôi có một quỹ như KIC, chúng tôi đã không phải qua nỗi đau này".

Vũ trụ ảo hiện đang trở thành một khu vực đầu tư chất lượng khi mà hàng loạt các công ty công nghệ tham gia. Nhiều tổ chức tài chính, đầu tư, ngân hàng hay các công ty sản xuất, bán lẻ cũng đổ xô vào chuẩn bị sẵn sàng cho một tương lai mới trong không gian vũ trụ ảo.

Thu Phương