|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc có thêm 152 ca nhiễm COVID-19, phá đi nỗ lực kiềm chế số ca nhiễm mới ở mức 1-2 con số

10:00 | 19/03/2020
Chia sẻ
Sáng nay Hàn Quốc ghi nhận 152 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 8.565 ca. Con số 152 ca nhiễm mới này đã phá đi nỗ lực kiềm chế dịch bệnh trong nhiều ngày trước đó của Hàn Quốc.

Theo thông tin từ Yonhap dẫn số liệu cập nhật của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, sáng nay nước này ghi nhận 152 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 8.565 ca. Tổng số ca tử vong tính đến nay là 91 ca, chủ yếu rơi vào những người già có các bệnh nền hoặc vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. 

Hàn Quốc có thêm 152 ca nhiễm COVID-19, phá đi nỗ lực kiềm chế số ca nhiễm mới ở mức 1-2 con số - Ảnh 1.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ nghỉ ngơi tại Seoul vào ngày 18/3. Ảnh: Yonhap.

Con số 152 ca nhiễm mới trên tăng so với con số 93 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày trước đó. Con số 152 ca này cũng đã phá đi nỗ lực kiềm chế dịch bệnh trong nhiều ngày trước đó của Hàn Quốc. 4 ngày liên tiếp trước đó, nước này chỉ ghi nhận các ca nhiễm mới tăng thêm 2 con số mỗi ngày. 

Trong số 152 người nhiễm mới, có 97 ca đến từ Daegu, 12 ca đến từ tỉnh Bắc Gyeongsang, nâng tổng số người mắc bệnh tại 2 khu vực này lên lần lượt là 6.241 và 1.190 người.

Có khoảng 60% số người nhiễm COVID-19 là có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, nơi có dân số 2,5 triệu người và là thành phố lớn thứ tư của đất nước.

Theo Yonhap, tốc độ của các ca nhiễm bệnh mới hàng ngày tại Hàn Quốc đã có dấu hiệu chậm lại kể từ tuần thứ hai của tháng 3 khi các cơ quan y tế hoàn thành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 rộng rãi với 210.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. 

Tuy nhiên, hiện các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn đang cảnh giác cao độ đối với các khu vực mới xuất hiện nhiều người nhiễm bệnh, bao gồm tại một trung tâm cuộc gọi ở quận Guro của Seoul và các nhà thờ Tin lành ở tỉnh Gyeonggi.

Hiện với tổng số 8.565 ca nhiễm, Hàn Quốc đã từ một nước có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc nay giảm xuống vị trí số 8, sau lần lượt các nước Italy, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ và Pháp.

Khánh Hà