|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hàn Quốc có nhiều hãng lọt top 10 thế giới về bằng sáng chế công nghệ

22:30 | 23/10/2019
Chia sẻ
Với 369 bằng sáng chế, Hyundai giữ thứ hạng cao nhất về bằng sáng chế công nghệ tự lái trong số các doanh nghiệp tại Hàn Quốc và đứng thứ 6 trong số các doanh nghiệp sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.
Hàn Quốc có nhiều hãng lọt top 10 thế giới về bằng sáng chế công nghệ - Ảnh 1.

Hyundai có kế hoạch đầu tư cho công nghệ xe tương lai. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, công ty điều tra thị trường về quyền sở hữu trí tuệ IPlytics của Đức vừa công bố số liệu cho thấy Hàn Quốc có nhiều công ty lọt tốp 10 thế giới về số lượng bằng sáng chế công nghệ tự lái.

Với 369 bằng sáng chế, hãng ôtô Hyundai đang giữ thứ hạng cao nhất về bằng sáng chế công nghệ tự lái trong số các doanh nghiệp tại Hàn Quốc và đứng thứ 6 trong số các doanh nghiệp sản xuất ôtô hàng đầu thế giới.

Hãng điện tử Samsung và hãng điện tử LG sở hữu 367 bản quyền, đứng đồng hạng 7 ngay sau Hyundai.

Doanh nghiệp hiện sở hữu nhiều bản quyền công nghệ tự lái nhất thế giới là hãng Toyota của Nhật Bản, với 1.143 bản quyền, nhiều gấp ba lần Hyundai.

Hãng ôtô Ford và General Motors (GM) của Mỹ đứng thứ hai và thứ ba. Còn lại, hơn 50% doanh nghiệp trong tốp 10 hoạt động ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT).

IPlytics đánh giá hãng điện tử LG, Samsung và Huawei của Trung Quốc là những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất cho việc lập tiêu chuẩn công nghệ tự lái.

Các tiêu chuẩn do ba doanh nghiệp này đề xuất chiếm 27% tổng tiêu chuẩn công nghệ tự lái trên toàn cầu.

Trong năm nay, tổng số bằng sáng chế về công nghệ tự lái được cấp trên toàn thế giới là 18.260, tăng mạnh so với mức 14.487 bằng sáng chế năm ngoái, và gấp 4 lần so với năm 2016.

Báo cáo phân tích rằng công nghệ tự lái đang ngày càng phụ thuộc vào các công nghệ bản quyền. Do vậy, giới doanh nghiệp cần cân nhắc tới các chi phí bảo mật công nghệ, trong đó có phí sử dụng bằng sáng chế.

Hữu Tuyên

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.