|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàn Quốc cho phép lao động Việt Nam sang làm việc theo visa riêng

06:46 | 11/08/2023
Chia sẻ
EPS cho phép người lao động đến từ 16 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Indonesia, sang Hàn Quốc làm việc theo loại visa riêng.

Ngày 9/8, tại thành phố cảng Busan, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc (MOEL) phối hợp cùng Cơ quan dịch vụ phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc khai mạc Hội nghị về chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài (EPS) trong 3 ngày.

EPS cho phép người lao động đến từ 16 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Indonesia, sang Hàn Quốc làm việc theo loại visa riêng.

MOEL bắt đầu tổ chức sự kiện này vào năm 2016 nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác giữa Chính phủ Hàn Quốc và 16 quốc gia nói trên.

Năm nay, MOEL đã quyết định tổ chức sự kiện thường niên tại thành phố cảng phía đông nam Busan trong nỗ lực hỗ trợ thành phố đăng cai tổ chức World Expo 2030.

Bộ trưởng MOEL Lee Jung-sik và Thị trưởng thành phố Busan Park Heong-joon cũng như đại sứ của 16 quốc gia đã có mặt tại Hội nghị EPS 2023 tại Busan.

Phát biểu chúc mừng hội nghị, Bộ trưởng Lee Jung-sik cho biết, sự kiện năm nay sẽ là cơ hội để nhìn lại 20 năm qua của EPS và chuẩn bị cho 20 năm tiếp theo. Hàn Quốc sẽ cải cách cơ bản hệ thống cho phù hợp với nhiều thay đổi về kinh tế và xã hội so với 20 năm trước.

Sau bài phát biểu, Bộ trưởng Lee Jung-sik đã trao giải thưởng cho chủ một nhà máy sản xuất bánh quy và kẹo truyền thống của Hàn Quốc ở Pocheon, tỉnh Gyeonggi, cũng như cho công nhân người Sri Lanka (Xri Lan-ca) Kuda Baduge Chamara Chandimal Jayantha. Nhà máy đã được trao giải thưởng để ghi nhận việc bố trí ký túc xá miễn phí cho người lao động nhập cư, tạo cơ hội thăng tiến và mang lại phúc lợi bình đẳng.

Người lao động Sri Lanka được khen ngợi vì khả năng tiếng Hàn lưu loát và nỗ lực không ngừng để thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Lee Jung-sik cũng đã có cuộc gặp với đại sứ của 16 nước để thảo luận về các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác và các vấn đề còn tồn tại.

Trần Quang