|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HAGL Agrico vay nợ ngắn hạn tăng 44%, lỗ sau thuế 643 tỷ đồng quý 2

09:20 | 25/08/2016
Chia sẻ
Trong cơ cấu doanh thu quý 2 năm nay, doanh thu từ bán bò và sản phẩm, hàng hoá tăng trong khi các loại doanh thu còn lại như bán đường, hợp đồng xây dựng, dịch vụ, cao su, bán bắp đều sụt giảm.

Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) đã chính thức công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016.

Theo đó, doanh thu quý 2 của công ty đạt 1.315 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm trong khi giá vốn hàng bán tăng đã khiến lợi nhuận gộp kỳ này chỉ đạt 169 tỷ đồng, giảm 73% so với quý 2 năm trước.

Bên cạnh đó, HAGL Agrico có khoản chi phí khác lên tới 548 tỷ đồng, gấp gần 13 lần cùng kỳ. Khoản chi phí này đã khiến công ty lỗ sau thuế 643 tỷ đồng riêng trong quý 2.

Luỹ kế 6 tháng, số lỗ của HAGL Agrico là 548 tỷ đồng, khác xa so với số lãi hơn 600 tỷ đồng năm trước.

Theo Hoàng Anh Gia Lai, nguyên nhân gây ra thua lỗ lớn trong quý 2 năm nay là do công ty đánh giá lại các tài sản không hiệu quả, giá trị 409 tỷ đồng và thua lỗ do lãi vay.

Tính đến cuối tháng 6/2016, vay nợ ngắn hạn của HAGL Agrico là 4.506 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Vay nợ dài hạn cũng tăng gần 6% lên 9.639 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu quý 2 năm nay, doanh thu từ bán bò và sản phẩm, hàng hoá tăng trong khi các loại doanh thu còn lại như bán đường, hợp đồng xây dựng, dịch vụ, cao su, bán bắp đều sụt giảm. Bán bò đang là nguồn thu chính của HAGL nhưng biên lợi nhuận lại ngày càng thấp.

Theo công ty chứng khoán HSC ước tính, năng suất mía của HAGL đã giảm đáng kể từ 120 tấn/ha vụ trước xuống còn 80 tấn/ha. Ban lãnh đạo công ty cho biết, công ty đã thay đổi kỹ thuật canh tác nên năng suất sẽ hồi phục từ vụ sau. Trong khi đó, doanh thu từ cao su không đáng kể do công ty tiếp tục hoãn thu hoạch để chờ giá tăng.

Gia Linh

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô tháng 1/2026: IIP tăng trên 21%, giải ngân vốn FDI cao nhất 5 năm
Tháng đầu tiên của năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu khởi sắc như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tới 21,5%, ngân sách Nhà nước thặng dư 200.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2022 - 2026,... song vẫn còn không ít thách thức đan xen khi số doanh nghiệp rút lui còn cao và vốn FDI đăng ký sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.