|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19

10:32 | 06/09/2021
Chia sẻ
Sáng 6/9, tất cả 39 chốt kiểm soát người ra vào Vùng 1 (Vùng đỏ) tại Hà Nội đã đi vào hoạt động. Người dân chưa có giấy đi đường mới chỉ bị nhắc nhở, chưa bị xử phạt.
Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Trong đợt giãn cách thứ tư, thành phố quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng kể từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9. Theo đó quản lý chặt chẽ hoạt động của người dân, cấp giấy đi đường cho các đối tượng, phương tiện được phép di chuyển trên địa bàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+).

Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Trên tuyến đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã lập hàng rào chia thành 2 làn đường để tiến hành kiểm soát. Ngày hôm nay, Tổ công tác sẽ tiến hành tuyên truyền cho người dân về quy định mới trong Chỉ thị 20 đã áp dụng để chống dịch. (Ảnh: Zing).

Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Người dân đi qua các chốt đều được yêu cầu xuất trình giây tờ cần thiết. (Ảnh: VOV).

Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Nhiều người cầm sẵn trên tay giấy thông hành để nhanh chóng được qua chốt. (Ảnh: VOV).

Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Bắt đầu từ 6h ngày 8/9, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra, vào thành phố và ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR. Trong hôm nay và ngày mai, những người chưa có giấy đi đường mới chưa bị xử phạt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+).

Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, việc thực hiện phân 3 vùng ở Thủ đô từ ngày 6/9 căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và xuất phát từ yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao hơn đồng thời khôi phục sản xuất kinh doanh ở những vùng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho “vùng đỏ.” (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+).

Hà Nội trong ngày đầu kích hoạt 39 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Ảnh chụp tại tuyến đường Nguyễn Trãi sáng nay. (Ảnh: Tiền Phong).

Theo phân chia, vùng 1 (vùng đỏ, nhiều đối tượng nguy cơ rất cao) gồm 10 quận, huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Vùng 2 (khu vực nguy cơ cao "vùng vàng" và nguy cơ thấp hơn "vùng xanh") gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

Vùng 3 gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị xã Sơn Tây; 9 huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên) và một phần của 5 quận/huyện của phân vùng 1: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Anh Đào (tổng hợp)