|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hà Nội hỗ trợ mua heo nái 5 triệu đồng/con

16:17 | 06/05/2020
Chia sẻ
Đối với hoạt động mua heo nái bố mẹ, Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng/con. Hỗ trợ nuôi heo nái sử dụng tinh nhân tạo là 3 triệu đồng/con. Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho 100 - 200 cơ sở chăn nuôi.

Kì vọng vào gói hỗ trợ 150 tỉ đồng

Tại Hội nghị Thúc đẩy Phát triển Chăn nuôi heo, ông Nguyễn Văn Sửu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua, Hà Nội thiệt hại tới 50% tổng đàn heo, từ 1,8 triệu con xuống còn 900.000 con. 

Hà Nội hỗ trợ mua heo nái 5 triệu đồng/con - Ảnh 1.

Hội nghị Thúc đẩy Phát triển Chăn nuôi heo. Ảnh: Đức Quỳnh

Đến nay, đàn heo đã phục hồi lên 1,2 triệu con. Hà Nội cũng đã chi 1.550 tỉ đồng để dập dịch trong vòng hơn 1 năm. 

Mục tiêu của thành phố là trong năm nay tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,6%. Riêng ngành chăn nuôi heo, cố gắng phục hồi lên 1,8 triệu con như trước thời điểm dịch bệnh xảy ra. 

“Chúng tôi còn 1/3 chặng đường nữa mới hoàn thành kế hoạch. Đây là mục tiêu quá lớn do đó chúng tôi sẽ hết sức tập trung”, ông Sửu nói.

Ông Sửu thông tin thêm thành phố đã tung ra gói hỗ trợ 150 tỉ cho chăn nuôi, trong đó Hà Nội sẽ tập trung nhiều cho họat động phục hồi đàn heo. 

Cụ thể, đối với hoạt động mua heo nái bố mẹ, hỗ trợ 5 triệu đồng/con. Hỗ trợ nuôi heo nái sử dụng tinh nhân tạo là 3 triệu đồng/con. Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng cho 100 - 200 cơ sở chăn nuôi. 

"Mỗi cơ sở chăn nuôi lớn chúng tôi đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trong hoạt động phát triển đàn heo thì công tác tác đảm bảo dịch bệnh, thú y hết sức quan trọng", ông Sửu nhấn mạnh. 

Tại Hội nghị, đại diện thành phố Hà Nội kiến nghị cần có thêm chính sách cho các doanh nghiệp giống cụ kị ông bà, sản xuất thức ăn chăn nuôi. 

"Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan rộng trên thế giới, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi rất khó khăn. Do đó, chúng tôi kiến nghị miễn thuế nhập khẩu, giãn nợ cho các doanh nghiệp", ông Sửu nói.

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết đàn heo của Hà Nội lớn thứ 2 cả nước sau Đồng Nai. Đồng thời, Hà Nội là điểm chịu thiệt hại nặng nhất cả nước trong đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua do đó cần hết sức chú ý vấn đề an toàn dịch bệnh. 

Bộ trưởng cũng lưu ý việc tăng 600.000 con heo từ nay đến cuối năm không hề đơn giản, do vậy cần tiếp tục cung ứng con giống tốt. Bên cạnh đó, thành phố cần nghiên cứu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ.  

"Nếu quí III, IV, Hà Nội tự chủ được thịt heo thì thị trường heo trên toàn quốc cũng sẽ bình ổn", Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Nguy cơ tái phát trở lại cao

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Sơn Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết hiện tại bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn thành phố đã được khống chế. 

Tuy nhiên, nguy cơ dịch tái phát trở lại rất cao, nguyên nhân là do việc vận chuyển lưu thông heo trên thị trường rất lớn, trong khi việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn. 

Theo đó, mặc dù hầu hết các địa phương trên thành phố đã công bố hết dịch nhưng đến ngày 1/4, bệnh dịch tả heo châu Phi lại xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi tại thôn Hậu Xá, xã Phương Tú (huyện Ứng Hòa). 

Khi có kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu Phi, cơ quan chuyên môn thuộc Sở NN&PTNT đã phối hợp với các cấp chính quyền huyện Ứng Hòa và xã Phương Tú tiêu hủy 1 con lợn mắc bệnh với trọng lượng 58kg.

Mặt khác, bệnh dịch tả heo châu Phi hiện chưa có thuốc điều trị, chưa có vắc xin phòng bệnh. Virus dịch tả heo châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ở ngoài môi trường. 

Mặc dù đã được kiểm soát, tại nhiều địa phương có xu hướng giảm mạnh chăn nuôi nhỏ lẻ, chuyển sang chăn nuôi trang trại, gia trại để chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên qua rà soát số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tận dụng, sử dụng thức ăn dư thừa, không áp dụng tốt biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trên địa bàn thành phố vẫn cao. 

Ngoài ra, điều kiện thời tiết mưa, nắng thất thường và tình trạng giết mổ gia súc nhỏ lẻ chưa được kiểm soát chặt chẽ cũng tạo điều kiện cho mầm bệnh dịch tả heo châu Phi phát sinh, phát triển…

Trước nguy cơ trên, ông Sửu đã yêu cầu, UBND huyện Ứng Hòa tập trung chỉ đạo, khoanh vùng, xử lý dứt điểm trường hợp phát sinh bệnh dịch tả heo châu Phi tại 1 hộ gia chăn nuôi ở thôn Hậu Xá, xã Phương Tú. 

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc UBND huyện Ứng Hòa nói riêng và UBND các quận, huyện, thị xã tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội ông Nguyễn Huy Đăng cho biết, thành phố xác định không thể lơ là công tác phòng, chống dịch, ngay cả những xã đã công bố hết dịch cũng không chủ quan vì virus dịch tả heo châu Phi vẫn còn lưu hành trong môi trường, nguy cơ tái phát dịch rất cao. 

Đặc biệt, thời gian tới được dự báo thời tiết nắng nóng bất thường vẫn tiếp tục xảy ra. Ông Nguyễn Huy Đăng đề nghị người chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố cần tiếp tục chủ động, duy trì các biện pháp vệ sinh chuồng trại và tăng sức đề kháng cho đàn heo, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh…

H.Mĩ