|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội dừng kiểm tra người ra vào 22 chốt cửa ngõ thành phố

08:05 | 16/10/2021
Chia sẻ
Ghi nhận trong ngày 15/10, một số chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội đã tạm dừng việc kiểm soát. Phương tiện có thể đi qua mà không phải dừng khai báo y tế, kiểm tra giấy xét nghiệm như những ngày vừa qua.
Hà Nội dừng kiểm tra người ra vào 22 chốt cửa ngõ thành phố - Ảnh 1.

Hà Nội dừng kiểm tra người ra vào 22 chốt cửa ngõ thành phố. (Ảnh: Báo tin tức).

Tối 15/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Hà Nội cho biết, các vị trí chốt kiểm soát dịch trên toàn địa bàn thành phố sẽ không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực. Người và phương tiện có thể di chuyển dễ dàng qua các chốt để ra, vào thành phố, theo Dân trí.

Tuy nhiên, các lực lượng cảnh sát giao thông vẫn duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh.

Trước đó, theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội về việc phân vùng thủ đô theo nghị quyết 128 của Chính Phủ, Hà Nội thuộc vùng xanh dựa trên tiêu chí tỷ lệ tiêm vắc xin và số ca mắc mới trong cộng đồng.

Ghi nhận của báo Tin tức, chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã tạm dừng mọi hoạt động. Tất cả các phương tiện ô tô, xe tải, xe khách… đều được tự do di chuyển qua chốt mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Hà Nội dừng kiểm tra người ra vào 22 chốt cửa ngõ thành phố - Ảnh 2.

Tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ đã không còn kiểm tra giấy đi đường đối với các phương tiện di chuyển qua đây. (Ảnh: Báo tin tức).

Thảo Bùi