Với việc lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, Trung Quốc sẽ cần hành động quyết liệt hơn để giúp nền kinh tế vượt qua được suy thoái của thị trường bất động sản cũng như ảnh hưởng từ chính sách Zero COVID.
Tại cuộc Họp báo Chính phủ tháng 9 chiều nay (4/10), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng chưa phát tín hiệu đủ mạnh mẽ về triển vọng giảm lãi suất cho vay.
Theo Chứng khoán MB, nhóm Big4 ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức tín dụng trong quý I/2026. Việc giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thanh khoản và mở rộng dư địa cho vay hệ thống trong thời gian tới.