|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Grab thâu tóm công ty quản lí tài sản, quyết cạnh tranh giấy phép thành lập ngân hàng số tại Singapore

09:12 | 05/02/2020
Chia sẻ
Startup Bento, một công ty trong lĩnh vực quản lí tài sản, đã gia nhập hệ sinh thái của Grab sau một thương vụ thâu tóm của "kì lân" gọi xe công nghệ.

Ngày 4/2, Grab tuyên bố họ đã thâu tóm startup Bento của Singapore với mức phí không tiết lộ. Mục đích của việc mua lại Bento chính là mở rộng thêm các giải quản lí tài sản và đầu tư, theo KrAsia.

Bento sẽ đổi tên thành GrabInvest và bắt đầu cung cấp các sản phẩm trên ứng dụng của Grab cho các đối tác tài xế và đối tác dịch vụ khác. GrabInvest sẽ triển khai tại Singapore trong nửa đầu năm 2020 trước khi hướng tới việc phát triển ra các thị trường khác trong khu vực.

Grab thâu tóm công ty quản lí tài sản, quyết cạnh tranh giấy phép thành lập ngân hàng số tại Singapore - Ảnh 1.

GrabInvest sẽ được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng của Grab. Ảnh: KrAsia.

Ngoài ra, GrabInvest sẽ hoạt động với giấy phép quản lí tài sản trên thị trường vốn tại Singapore.

GrabInvest và nhà sáng lập Bento, ông Chandrima Das, sẽ là một sự bổ sung đáng chú ý cho hệ sinh thái tài chính của Grab. Ở thời điểm hiện tại, Grab vẫn đang là một trong những ứng cử viên cho việc xin giấy phép  thành lập ngân hàng số tại Singapore.

Về phía Grab, công ty gọi xe công nghệ tuyên bố thương vụ sẽ giúp đỡ các đối tác của họ sẽ có cơ hội được tiếp cận với dịch vụ quản lsi tài sản với một mức chi phí thấp trên nền tảng quen thuộc. 

GrabInvest, với tiền thân là Bento, ra đời từ năm 2016, có xuất phát điểm là một đơn vị cố vấn tài chính cũng như nhà cung cấp các dịch vụ kĩ thuật số B2B. Bên cạnh quản lí tài sản cá nhân thông qua thuật toán độc quyền của mình, Bento còn giúp các ngân hàng, công ty quản lí tài sản, công ty môi giới, bảo hiểm với các giải pháp kĩ thuật số.

Trong khi đó, nhà sáng lập Bento từng là giám đốc điều hành của Ngân hàng Singapore. Trước đó ông là CEO của công ty đầu tư ING Investment.

Grab thâu tóm công ty quản lí tài sản, quyết cạnh tranh giấy phép thành lập ngân hàng số tại Singapore - Ảnh 2.

GrabInvest sẽ góp phần bổ sung cho hệ sinh thái tài chính của Grab trong cuộc đua giành giấy phép ngân hàng số tại Singapore. Ảnh: KrAsia

Bento sẽ là thương vụ mua lại thứ ba của Grab, sau nền tảng thương mại điện tử Kuo của Indonesia vào năm 2017 và startup trong mảng thanh toán iKaaz năm 2018.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, ông Ming Maas, chủ tịch của Grab cho biết công ty sẽ tiếp tục phát triển mà không cần gọi thêm vốn. Tuy nhiên Grab cũng mở ra các cơ hội đầu tư chiến lược. Động thái này phần nào dấy lên lo ngại về khả năng sinh lãi của công ty, bất chấp việc cho tới hiện tại, Grab đã gọi vốn thành công 9 tỉ USD.

Tiểu Phượng