|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Google ấn định thời gian ra mắt smartphone và smartwatch thế hệ mới

07:55 | 07/09/2022
Chia sẻ
Gã khổng lồ Google mới đây đã thông báo về thời gian ra mắt hai mẫu smartphone thế hệ mới là Pixel 7 và Pixel 7 Pro, đồng thời cũng sẽ tiết lộ luôn về chiếc smartwatch đầu tiên của hãng, mang tên Pixel Watch.

Ngày 6/8, Google đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức một sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào mùa thu này, cụ thể là ngày 6/10, sau thời gian ra mắt các sản phẩm mới của hai gã khổng lồ là Samsung và Apple, đơn vị có thể ra mắt dòng iPhone 14 cũng như Apple Watch mới vào ngày 7/9 tới đây, theo CNBC.

Google cho biết họ sẽ tiết lộ thêm về hai mẫu điện thoại Pixel 7 và Pixel 7 Pro cũng như chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của công ty, Pixel Watch. Bên cạnh đó, gã khổng lồ này cũng cho biết tất cả các sản phẩm sẽ có sẵn để đặt hàng ngay trong ngày. Sự kiện sẽ được trình chiếu trực tiếp, dự kiến ​​bắt đầu lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) và sẽ được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ.

Concept của Pixel 7 và Pixel 7 Pro. (Ảnh: CNBC).

Trước đó, gã khổng lồ của Hàn Quốc là Samsung đã công bố mẫu điện thoại gập mới của mình vào tháng 8. Trong khi đó, ông lớn Apple dự kiến ​​sẽ phát hành 4 mẫu iPhone mới tại sự kiện được giới thiệu trong tuần này. Ngoài ra, một công ty công nghệ lớn khác là Amazon cũng thường công bố các sản phẩm mới của mình vào mùa thu.

Google từng hé lộ thông tin về điện thoại thông minh và đồng hồ thông minh vào tháng 5 trong hội nghị Google I/O, nhưng họ không nói về các tính năng mới trên Pixel 7 hoặc Pixel 7 Pro. Thay vào đó, Google chỉ hiển thị một đoạn video và hình ảnh giới thiệu. Gã khổng lồ thuộc hệ sinh thái Alphabet cũng làm như vậy đối với chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của mình, dự kiến ​​sẽ ra mắt vào mùa thu và sẽ cung cấp một số tính năng của Fitbit.

Theo CNBC, người dùng có thể sẽ được nghe nhiều hơn về Pixel 7, Pixel 7 Pro và Pixel Watch, cũng như điều gì khiến những sản phẩm này trở nên nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh vào thời điểm sắp diễn ra sự kiện. Ngoài ra một yếu tố chắc chắn được nhiều người quan tâm là giá bán cũng sẽ được tiết lộ vào thời điểm cận kề sự kiện ra mắt.

Google cho biết họ cũng sẽ công bố các bản cập nhật cho các sản phẩm Nest của mình. Google Nest là dòng sản phẩm nhà thông minh bao gồm loa thông minh, thiết bị phát trực tuyến, bộ điều nhiệt, thiết bị phát hiện khói, bộ định tuyến, hệ thống an ninh (chuông cửa thông minh, camera, khóa thông minh),…

Có thể chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam

Google hiện đang cân nhắc chuyển một phần đơn đặt hàng sản xuất smartphone Pixel từ Trung Quốc sang các nhà máy đối tác tại Việt Nam. Theo DigiTimes, lý do khiến gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ cân nhắc điều này là do ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như việc Trung Quốc thực hiện các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên nhiều thành phố, qua đó có khả năng tác động tới hoạt động sản xuất của Google.

Gã khổng lồ Internet có trụ sở tại Mỹ ban đầu dự định sản xuất điện thoại thông minh tại Việt Nam, nhưng quyết định giữ nguyên sản xuất ở Trung Quốc vì đại dịch và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Tuy nhiên, các lệnh phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19 do chính quyền Trung Quốc thực hiện đã khiến công ty phải cân nhắc lại điều này, theo một số nguồn tin.

Google đã lên kế hoạch sản xuất dòng điện thoại thông minh Pixel 7 thế hệ tiếp theo, nhưng sẽ tiếp tục sản xuất mẫu điện thoại này chủ yếu ở Trung Quốc vì thiết bị sẽ chỉ có những thay đổi giới hạn so với Pixel 6. Công ty sẽ chuyển một phần nhỏ đơn đặt hàng sang sản xuất tại Việt Nam, các nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin chỉ ra rằng dây chuyền sản xuất điện thoại thông minh mới của Google tại Việt Nam sẽ được thành lập sau năm 2023 và sẽ chịu trách nhiệm về các mẫu máy thế hệ mới.

Quốc Anh