|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Goldman Sachs: Giá vàng có thể lên tới 1.800 USD/ounce

11:19 | 27/02/2020
Chia sẻ
Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng lên 1.800 USD/ounce vì virus corona, lãi suất thực thấp, và thị trường tập trung nhiều hơn vào cuộc bầu cử tại Mỹ thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quí như tài sản an toàn.
Goldman Sachs: Giá vàng có thể lên tới 1.800 USD/ounce - Ảnh 1.

Biến động giá vàng giao sau trong 3 tháng, từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020. Đơn vị: USD/ounce. Nguồn: Investing.

Theo đó, ngân hàng tăng dự báo giá vàng thế giới trong 12 tháng thêm 200 USD/ounce, và cho biết trong bối cảnh ảnh hưởng của virus corona (SARS-CoV-2) lan sang quí II/2020, vàng có thể đạt 1.800 USD trong ba tháng.

Giá vàng giao ngay, vốn đã tăng hơn 8% từ đầu năm đến nay, giao dịch ở 1.648,5 USD/ounce hôm 27/2.

Theo Bloomberg, vàng giao dịch gần đỉnh 7 năm, vì số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tăng nhanh trên thế giới, đe dọa hoạt động kinh tế trên toàn cầu.

Kim loại quí đang thể hiện vượt trội so với các đồng tiền an toàn truyền gồm, gồm yen Nhật và franc Thụy Sĩ, vì trong rổ tài sản an toàn vàng là lựa chọn cuối cùng.

Goldman Sachs dự báo giá vàng lên đến 1.700 USD/ounce trong ba tháng, và đạt 1.750 USD trong 6 tháng. Trước đó, ngân hàng ước tính vàng đạt 1.600 USD ở cả hai mốc thời gian.

Giá vàng thế giới chính thức vượt mốc 1.600 USD/ounce lần đầu tiên kể từ tháng 2/2013 vào tuần trước và tiến sát mốc 1.700 USD vào phiên giao dịch hôm 24/2, đạt 1.689,45 USD/ounce. 

Đà tăng mạnh nhờ giới đầu tư thế giới đổ vào tài sản an toàn khi số ca nhiễm bệnh tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Iran tăng nhanh, dấy lên lo ngại có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế thế toàn cầu, cùng với đó là dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 26/2, có thêm 433 ca nhiễm bệnh mới và 29 trường hợp tử vong, trong đó 409 trường hợp mới và 26 người thiệt mạng vì bệnh tại Hồ Bắc. Tổng cộng, Trung Quốc báo cáo 78.497 trường hợp nhiễm virus và 2.744 ca tử vong. 

Lyly Cao