|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giữa lúc căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc thông báo đánh thuế hàng Canada

15:26 | 08/03/2025
Chia sẻ
Trung Quốc cho biết nước này sẽ áp thuế quan trả đũa đối với dầu hạt cải, thịt heo và hải sản nhập khẩu từ Canada.

Các thùng thịt heo nhập khẩu từ Mỹ tại một kho lạnh ở Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg). 

Trong một tuyên bố vào ngày 8/3, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp dụng mức thuế 100% đối với dầu hạt cải, bột hạt cải và các sản phẩm từ đậu của Canada. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng sẽ áp thuế 25% đối với thịt heo và một số loại hải sản nhập khẩu. Quyết định có hiệu lực vào ngày 20/3.

Năm ngoái, Canada đã áp thuế 100% đối với xe điện và 25% lên thép, nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái đó đã thúc đẩy Bắc Kinh tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với hạt cải Canada và nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Bắc Kinh cho biết các biện pháp thuế quan của Canada gây tổn hại đến hoạt động và kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời “vi phạm nghiêm trọng” các quy tắc của WTO.

Canada là một trong những nước sản xuất hạt cải lớn nhất thế giới. Vào năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 6,39 triệu tấn hạt cải, hầu hết trong số đó đều đến từ Canada.

Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu khoảng 1,75 triệu tấn dầu hạt cải trong năm nay, nhưng nước này nhiều khả năng sẽ mua thêm hạt thô có dầu, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ.

Trong khi đó, lượng thịt heo nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm trong những năm gần đây khi nguồn cung thịt heo trong nước trở nên dư thừa, một phần do nền kinh tế suy yếu.

Ở diễn biến khác, vào đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức áp thuế quan lên hai nước láng giềng Canada và Mexico, đồng thời tăng gấp đôi mức thuế hiện hành lên hàng hoá Trung Quốc.

Hầu hết hàng hoá Canada và Mexico sẽ chịu mức thuế suất 25%, trong khi hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chịu tổng cộng 20%. Các biện pháp thuế quan mới sẽ áp dụng cho khoảng 1.500 tỷ USD hàng nhập khẩu hàng năm của Mỹ.

Trung Quốc là nước rất dễ bị tổn thương trước rủi ro thương chiến toàn cầu. Dù Mỹ chỉ trực tiếp hấp thụ khoảng 15% hàng xuất khẩu của Trung Quốc, lượng lớn hàng hoá khác được vận chuyển đến Mỹ thông qua Mexico và các quốc gia khác.

Hôm 6/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ của bà sẽ xem xét thuế quan đối với hàng hoá Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada Dominic LeBlanc tiết lộ Canada sẵn sàng làm việc với Mỹ để đưa ra các biện pháp mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc “xả hàng vào thị trường Bắc Mỹ”.

Khả Nhân