|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới cầu thủ Việt và nghề tay trái: Xuân Trường làm chủ trung tâm phục hồi chấn thương, Văn Toàn đam mê thời trang

10:37 | 12/07/2022
Chia sẻ
Người hâm mộ ĐTQG Việt Nam mới đây đã khá bất ngờ khi chứng kiến tiền vệ Lương Xuân Trường lên sóng Shark Tank Việt Nam để gọi vốn. Tuy nhiên, anh không phải cầu thủ duy nhất có công việc kinh doanh bên ngoài sân cỏ.

 

Cuối tuần trước, trên sóng chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 tập 6, nhiều khán giả đã bất ngờ khi chứng kiến sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia Việt Nam Lương Xuân Trường và người bạn đồng hành lên gọi vốn cho startup Trung Tâm Phục Hồi Chấn Thương Thể Thao Quốc Tế (IRC).

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết rằng ngoài là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng tại Việt Nam, Xuân Trường còn có một sự nghiệp kinh doanh bên ngoài khác với lĩnh vực y tế thể thao. Thậm chí, khi nghe Xuân Trường thuyết trình về tâm huyết và mục tiêu với IRC, nhiều “cá mập” trên sóng Shark Tank Việt Nam, đặc biệt là Shark Liên, đã tỏ ra ngưỡng mộ nam cầu thủ này.

Hình ảnh Xuân Trường lên Shark Tank gọi vốn. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Lương Xuân Trường chính là một ví dụ cụ thể cho thế hệ các tuyển thủ quốc gia Việt Nam hiện tại, những người vừa theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số trên sân cỏ, vừa có những công việc kinh doanh tay trái khác.

Thực tế, ngoài Xuân Trường, có rất nhiều tuyển thủ quốc gia khác cũng đang có các công việc kinh doanh bên ngoài sân cỏ. Có những người đã gặt hái được một số thành công nhất định, đồng thời cũng có những người mới bắt đầu đi những bước đầu tiên.

Văn Toàn

Năm 2021, không ít người hâm mộ Việt Nam phải trầm trồ trước sự nhanh nhạy của tiền đạo Văn Toàn trong kinh doanh. Cụ thể, trong trận đấu với đối thủ Malaysia thuộc vòng loại thứ 2 World Cup, tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có một pha ngã trong vòng cấm và mang về một quả penalty cho Việt Nam.

Tuy nhiên, điều này lại khiến các cổ động viên Malaysia “nóng mắt”, cho rằng anh đã ngã vờ và thậm chí tràn vào các trang cá nhân của Văn Toàn để “tấn công”. Điều này đã khiến lượt tương tác trên các trang cá nhân của Văn Toàn tăng chóng mặt.

 Văn Toàn có một thương hiệu thời trang riêng. (Ảnh: VATO9). 

Đúng lúc đó, chàng cầu thủ quê gốc Hải Dương đã tung ra sản phẩm áo phông với hình ảnh một cầu thủ đang ngã kèm dòng chữ “It’s Real”. Thời điểm đó, chiếc áo được bán với giá 299.000 đồng/chiếc. Trước đó, năm 2020, cầu thủ này cũng đã cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng mang tên Vato9.

Hiện tại, trên trang web chính thức Vato9zone.vn, có rất nhiều sản phẩm đang được bày bán với các mẫu mã khác nhau, giá trung bình rơi vào khoảng vài trăm nghìn đồng.

Công Phượng

Dự án kinh doanh đầu tiên của Công Phượng là chuỗi cà phê CP10 Coffee với cửa hàng đầu tiên được mở tại Pleiku (Gia Lai) vào năm 2017. Đến tháng 5/2018, CP10 Coffee mở rộng ra Hà Nội. Dù vậy, đến tháng 10/2020, Công Phượng được cho là đã bán hết cổ phần quán cà phê tại Hà Nội.

 CP10 Coffee là dự án kinh doanh đầu tiên của Công Phượng. (Ảnh: Trí Thức Trẻ) 

CP10 Coffee không phải dự án duy nhất của Công Phượng ở mảng F&B. Theo đó, Công Phượng còn hợp tác với Đông Triều để mở nhà hàng bánh tráng, thịt heo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng này còn được kết hợp với mô hình cà phê Ông Bầu mà Công Phượng triển khai dưới hình thức nhượng quyền.

Đầu tháng 7/2019, Công Phượng cũng mở một công ty có tên Công ty TNHH Thương mại Tiếp thị Thể thao PM mà anh đứng tên là người đại diện theo pháp luật. Theo đăng ký kinh doanh, công ty này hoạt động trong mảng F&B, quảng cáo và hoạt động thể thao.

Tấn Trường

Thủ thành quê Đồng Tháp cũng góp công không nhỏ trong chiến tích đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam lọt vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup khu vực châu Á.

Thủ thành Tấn Trường trong màu áo ĐTQG Việt Nam. (Ảnh: Web Thể Thao).

Tấn Trường bắt đầu kinh doanh bất động sản từ năm 2011. Anh là chủ sở hữu của cụm 6 sân nhân tạo tại quận Tân Bình, TP HCM. Trong khoảng thời gian ngắn, với sức hút của mình, thủ thành quê Đồng Tháp đã thu lại được số vốn bỏ ra. Bên cạnh đó, Bùi Tấn Trường cũng sở hữu dãy trọ cho thuê hơn 20 phòng.

Năm 2014, Bùi Tấn Trường tiếp tục khai trương một tiệm internet mới tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Do tính chất công việc, phần lớn công việc quản lý các loại hình kinh doanh của Tấn Trường hiện đang được đảm nhiệm bởi bà xã Ngọc Liên.

Anh Đức

Tiền đạo Anh Đức hiện đã giã từ đội tuyển quốc gia Việt Nam, song chắc hẳn rất nhiều người vẫn còn nhớ như in bàn thắng mà tiền đạo này đã ghi trong trận chung kết AFF Cup trước Malaysia, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch năm 2018.

Cựu tiền đạo ĐTQG Việt Nam Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: AD Sport).

Ngoài những thành công trên sân cỏ, Anh Đức còn là người đại diện của công ty TNHH MTV Anh Đức Sport. Theo thông tin trên trang chủ, Anh Đức Sport có bán rất nhiều mặt hàng liên quan đến thể thao như quần áo, giày dép, phụ kiện,… với mức giá dao động trong khoảng vài trăm nghìn đồng.

Hùng Dũng

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng có thương hiệu giày riêng. (Ảnh: Giày bóng đá tốt).

Hùng Dũng có một thương hiệu giày riêng mang tên gọi Giày Dũng Chip. Trên trang Facebook của thương hiệu, Giày Dũng Chip được giới thiệu có nhiều điểm nhấn đáng chú ý như thiết kế giấu dây tăng diện tích tiếp xúc bóng, form giày ôm chân, tăng lực sút tối đa và bảo hành keo trọn đời. Giày Dũng Chip còn có một số dòng sản phẩm khác như tất chống trơn hoặc dệt kim.

Doanh Chính