|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gilimex dự kiến sẽ có khách hàng mới sau vụ kiện Amazon, vay 1.500 tỷ cho hoạt động đầu tư

10:01 | 12/04/2023
Chia sẻ
Trước đó, vào quý IV/2022, Gilimex đã ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh sau khi đối tác lớn Amazon thu hẹp đột ngột đơn hàng.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex - Mã: GIL) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 1.500 tỷ đồng doanh thu, 103,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 53%, 71% so với cùng kỳ. Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến 5% – 10%.

Đây cũng là năm Gilimex đặt chỉ tiêu kinh doanh thấp nhất trong vòng 7 năm khi lạm phát gia tăng, sức mua của người tiêu dùng suy giảm. Trước đó, vào quý IV/2022, Gilimex đã ghi nhận  kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh sau khi đối tác lớn Amazon thu hẹp đột ngột đơn hàng. 

Dù vậy, Gilimex cho biết năm 2023 sẽ có nhiều khách hàng lớn, tiềm năng trên thế giới thay thế, bổ sung đơn hàng cho các khách hàng hiện hữu và phát triển đẩy công suất cho công ty. Mặt khác, công ty đã có kế hoạch ứng phó với tình hình hiện tại, chuẩn bị cho tình hình mới khi kinh tế thế giới dần hồi phục.

Ngoài ra, trong tài liệu gửi cổ đông, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Với hơn 69,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 105 tỷ đồng trả cổ tức. Tại thời điểm 31/12/2022, Gilimex có tổng tài sản 3.989 tỷ đồng và 1.730 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng; tổng nợ vay là 806 tỷ đồng. 

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC củaGilimex.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Gilimex.

Về ngân sách đầu cho năm 2023, Gilimex đề xuất dùng 800 – 1.000 tỷ đồng để phát triển kinh doanh, 1.500 tỷ đồng vay ngân hàng tài trợ vốn hoạt động. Gilimex chưa thông tin chi tiết về kế hoạch phân bổ vốn huy động.

Ngoài hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực dệt may, những năm gần đây, Gilimex đã công bố kế hoạch đầu tư vào nhiều dự án bất động sản khu công nghiệp tại các địa phương như Huế, Quãng Ngãi, Đồng Tháp, Vĩnh Long. 

Lâm Anh

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?