|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thói quen 'ôm thân mật' gây bức xúc của người sáng lập thương hiệu thời trang danh tiếng

00:59 | 05/03/2019
Chia sẻ
Một thương hiệu thời trang nổi tiếng ở Anh xác nhận giám đốc điều hành ra đi sau khi đối mặt với cáo buộc ôm và động chạm những vùng nhạy cảm trên cơ thể nhân viên nữ.

Hôm 4/3, ban lãnh đạo Ted Baker, người sáng lập và giám đốc điều hành Ray Kelvin rời công ty ngay lập tức trên cơ sở tự nguyện sau khi một số người cáo buộc ông quấy rối nhân viên nữ, bao gồm hành vi ôm cưỡng bức, CNN đưa tin.

Những lời phàn nàn về hành vi của Kelvin xuất hiện vào cuối năm ngoái. Hàng nghìn người, bao gồm nhân viên và khách hàng, ký vào một đơn kiến nghị trực tuyến để yêu cầu công ty chấm dứt tình trạng buộc nhân viên phải "ôm thân mật" đồng thời thiết lập cơ chế hiệu quả hơn để mọi người báo cáo hành vi quấy rối tình dục. Nội dung trong đơn kiến nghị cũng khẳng định ông Kelvin thường xuyên "động chạm không phù hợp" vào cơ thể nhân viên và công ty đang tạo ra một thứ văn hóa dung túng hành vi quấy rối tình dục.

Thói quen ôm thân mật gây bức xúc của người sáng lập thương hiệu thời trang danh tiếng - Ảnh 1.

Ông Ray Kelvin, giám đốc điều hành công ty thời trang Ted Baker, đã nhận tước hiệu "Sĩ quan đế chế Anh quốc" vì những cống hiến cho ngành thời trang Anh. Ảnh: Business Insider

Kelvin phủ nhận mọi cáo buộc về việc ông cư xử không đúng mực đối với nhân viên. Một cuộc điều tra của bên thứ ba đối với ông đang diễn ra và sẽ kết thúc trước ngày cuối cùng của tháng 6.

"Trước những cáo buộc nhằm vào Kelvin, ông quyết định từ chức vì lợi ích của công ty, để công ty có thể chọn người lãnh đạo mới", David Bernstein, chủ tịch công ty Ted Baker, phát biểu. Ông nói thêm rằng Lindsay Page là quyền giám đốc điều hành từ ngày Kelvin từ chức.

Kelvin thành lập chuỗi thời trang cao cấp vào năm 1988 với một cửa hàng duy nhất tại thành phố Glasgow, Anh. Ngày nay, công ty có hơn 500 cửa hàng trên khắp thế giới. Vì đóng góp lớn của Kelvin đối với ngành thời trang của nước Anh, hoàng gia đã phong cho ông tước hiệu Sĩ quan đế chế Anh (chỉ dưới tước hiệu Hiệp sĩ) vào năm 2011.

Đơn kiến nghị trực tuyến cáo buộc Kevlin thường xuyên thực hiện các hành vi quấy rối tình dục, bao gồm sờ cổ nhan viên và nói về đời sống tình dục của ông. Hơn 300 người ký đơn là nhân viên đang làm việc hoặc cựu nhân viên của công ty.

Một người viết trong đơn kiến nghị trực tuyến: "Tôi từng thấy giám đốc yêu cầu các nhân viên nữ ngồi nên đùi ông, vuốt ve ông, hay để ông vuốt tai họ. Tôi tới phòng nhân sự để khiếu nại và họ trả lời rằng đó là việc mà Kelvin muốn".

Thói quen ôm thân mật gây bức xúc của người sáng lập thương hiệu thời trang danh tiếng - Ảnh 2.

Thương hiệu thời trang Ted Baker có hơn 500 cửa hàng khắp thế giới. Ảnh: Guardian

Hồi tháng 12 năm ngoái, Ted Baker thông báo rằng Ray Kelvin luôn chào đón mọi người bằng động tác ôm - dù đối tượng là cổ đông, nhà đầu tư, nhà cung cấp, đối tác, khách hàng hay đồng nghiệp.

"Ôm là một phần trong văn hóa của Ted Baker, nhưng chắc chắn đó không phải là quy định bắt buộc", công ty nhấn mạnh.

 Báo cáo tài chính mới nhất của Ted Baker cho thấy công ty đạt doanh thu 780 triệu USD trong năm 2018. 


Kim Cương