Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/1 vì tác động hạn chế của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với sản lượng dầu thô đã thúc đẩy hoạt động chốt lời sau khi giá dầu tăng 2% vào cuối tuần trước.
Giá dầu thô đã tăng 1% trong phiên dịch ngày 12/1 khi ngày càng nhiều tàu chở dầu chuyển hướng khỏi Biển Đỏ sau các cuộc tấn công trên không và trên biển qua đêm của Mỹ và Anh nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen sau các cuộc tấn công vào tàu vận chuyển của nhóm quân sự được Iran hỗ trợ.
Giá dầu thô phục hồi, tăng gần 1%, trong phiên giao dịch ngày 11/1 sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Oman, làm dấy lên nguy cơ leo thang xung đột ở Trung Đông.
Giá dầu thô giảm gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 10/1 sau khi tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ tăng cao làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu tại thị trường dầu lớn nhất thế giới.
Chính phủ Mỹ dự báo sản lượng dầu thô và khí tự nhiên sẽ đạt kỷ lục mới vào năm 2024 và 2025. Nhận định này được đưa ra bất chấp lo ngại rằng cuộc cách mạng đá phiến vốn từng thúc đẩy sự bùng nổ năng lượng, đang dần đến hồi kết.
Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/1 vì cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và sự gián đoạn nguồn cung ở Libya, bù đắp cho đợt giảm sâu của ngày hôm trước.
Theo dự báo của Viện dầu khí Việt Nam, giá dầu thô thế giới sẽ dao động quanh khoảng 80 USD/thùng trung bình cho năm 2024, trong điều kiện không xảy ra các rủi ro biến động bất thường như xung đột chính trị, thiên tai, dịch bệnh…
Theo cập nhật của Wichart ngày 2/2, thị trường ghi nhận một số công ty mới được cập nhật đáng chú ý như Bảo Việt, Coteccons, Lilama, TN1, DNP có lãi tăng vọt; Đất Xanh và OGC giảm hơn 90%; trong khi Vận tải Đường sắt và Đầu tư IDJ lỗ trăm tỷ đồng.