Bộ Công Thương cho biết sẽ căn cứ tình hình sản xuất của hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn để phân bổ hạn mức nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý IV.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi các thành viên OPEC+ thống nhất giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày để hỗ trợ giá.
Ở kỳ điều hành ngày 5/9, giá xăng giảm 366-439 đồng xuống còn 23.359 - 24.230 đồng/lít , trong khi giá dầu diesel tăng 1.429 đồng, lên 25.188 đồng/lít.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay trước cuộc họp tháng 9 của OPEC+, với kết quả được dự kiến là duy trì sản lượng không đổi hoặc giảm nhẹ.
Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận, hầu hết các cửa hàng xăng dầu đều đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, cá biệt, một số nơi hết hàng.
Ngày 2/9, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí thông qua quyết định áp trần giá dầu nhập khẩu của Nga. Một số nhà phân tích cảnh báo động thái chưa từng có tiền lệ này có thể phản tác dụng.
Hiện giờ, liên minh dầu mỏ OPEC+ đang phải cùng lúc xoay xở với nhiều yếu tố khó lường từ cả nguồn cung lẫn nhu cầu. Việc quyết định sản lượng cho tháng 10 tới đang ngày một trở nên khó khăn hơn.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, với triển vọng OPEC+ sẽ thảo luận về việc giảm sản lượng trong cuộc họp ngày 5/9.
Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc nhóm G7 đã nhất trí kế hoạch áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga. Tuy nhiên, thời gian bắt đầu áp dụng lệnh này vẫn chưa được ấn định.
Mới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) công bố báo cáo tài chính sau soát xét của công ty mẹ với lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2022 giảm mạnh.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố sẽ ngừng cung cấp dầu và các sản phẩm từ dầu đối vớu quốc gia áp lệnh hạn chế về giá và cho rằng đây là những điều kiện phi thị trường.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch sáng nay sau khi lao dốc 3% vào phiên trước, vì các biện pháp phong toả mới tại Trung Quốc dấy lên lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu nhiên liệu.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số tăng trưởng hai tới ba chữ số với năm 2024, thậm chí có đơn vị báo lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động.