|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Trước tín hiệu tín cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung, giá dầu vẫn chịu áp lực từ hàng tồn kho cao vào năm 2020

07:15 | 15/12/2019
Chia sẻ
Giá dầu thô tăng trong tuần kết thúc vào ngày 13/12 với giá dầu WTI giao tháng 1/2020 tăng 1,47% và giá dầu Brent giao tháng 2/2020 tăng 1,29% nhờ những tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
LYNXNPEB7H0C5_L

Nguồn: Reuters

Sau khi Mỹ và Trung Quốc đi đến cam kết bước đầu của thỏa thuận kinh tế và thương mại, đóng cửa giao dịch tuần này giá dầu WTI ở mức 60,07 USD/thùng trong khi giá dầu Brent ở mức 65,22 USD/thùng, cả hai đều đạt mức cao nhất 3 tháng.

Giá dầu tăng mạnh trong tháng 9 sau hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ quan trọng của Arab Saudi và buộc nước này phải cắt giảm một nửa sản lượng dầu thô, theo Tân Hoa Xã.

Vào ngày 16/9, giá dầu WTI ở mức 62,9 USD/thùng trong khi giá dầu Brent đạt 69,02 USD/thùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu thô WTI và Brent tăng lần lượt 32,28% và 21,23%, từ mức cao nhất trong tháng khi mức tăng của dầu WTI đạt hơn 40% và dầu Brent là 30%.

Thứ Hai (9/12), giá dầu giảm nhẹ sau mức tăng lớn trong tuần trước khi các nhà đầu tư tiếp tục quan sát liệu OPEC và các nước đồng minh có tuân thủ đúng cam kết cắt giảm mạnh sản lượng dầu thô hay không.

OPEC đã đồng ý vào tuần trước về việc giảm thêm 500.000 thùng/ngày, nâng tổng số sản lượng cắt lên 1,7 triệu thùng/ngày. Điều chỉnh bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020 và các quốc gia tham gia phải tuân thủ đầy đủ các cam kết.

Giá dầu giảm thêm vào thứ Tư (11/12) sau khi dữ liệu cho thấy sự gia tăng bất ngờ trong hàng tồn kho của Mỹ. Dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng 0,822 triệu thùng so với tuần trước, phản ánh nhu cầu yếu hơn và giá dầu thô giảm.

Tuy nhiên, sự lạc quan thương mại làm lu mờ sự gia tăng của hàng tồn kho. Giá dầu tăng vào ngày 12/12 và 13/12 bởi nhu cầu dầu thô cải thiện khi các nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng thương mại toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu tăng hơn 1,5% vào thứ ngày 13/12 khi sự lạc quan thương mại nâng cao tâm lí của các nhà đầu tư.

Trung Quốc và Mỹ đã thống nhất văn bản hiệp định kinh tế và thương mại giai đoạn đầu dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, theo một tuyên bố do phía Trung Quốc đưa ra ngày 13/12.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi thông tin về hiệp định kinh tế và thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thỏa thuận sẽ giúp hai nước tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, quản lí, kiểm soát và giải quyết hiệu quả những xung đột và thúc đẩy sự phát triển, ổn định kinh tế và thương mại song phương.

Khi nền kinh tế toàn cầu đối mặt với áp lực ngày càng căng thẳng, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy niềm tin của thị trường toàn cầu, ổn định kì vọng thị trường và tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, thương mại và đầu.

Dữ liệu mới nhất cho thấy giá dầu sẽ chịu áp lực lớn hơn vào năm 2020.

Trong Báo cáo năng lượng cuối năm, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu Brent giao ngay sẽ thấp hơn mức trung bình vào năm 2020 so với năm 2019 do tồn kho dầu toàn cầu dự kiến tăng, đặc biệt là trong nửa năm đầu tiên.

EIA cho biết giá dầu Brent trung bình ở mức 61 USD/thùng vào năm 2020, giảm từ mức trung bình trong năm 2019 là 64 USD/thùng và giá dầu WTI sẽ thấp hơn 5,5 USD/thùng so với giá dầu Brent.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hàng tồn kho toàn cầu có thể tăng mạnh trong tháng 3 bất chấp thỏa thuận của OPEC và các đồng minh loại bỏ 2,1 triệu thùng/ngày.

Trong báo cáo tháng 12, IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trung bình đạt 6,148 triệu thùng/ngày vào năm 2020, giảm 4,6% so với năm 2019, gây áp lực giảm giá dầu.


Linh Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.