|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Triển vọng giá dầu vẫn không mấy tươi sáng khi thặng dư nguồn cung vẫn khổng lồ

22:03 | 03/05/2020
Chia sẻ
Chỉ trong một tuần, giá dầu WTI đã đạt được sự hồi phục đáng kể nhờ những tín hiệu tích cực như dự trữ xăng dầu giảm so với dự kiến và đặc biệt là khi vắc-xin chống COVID-19 bắt đầu được đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn không mấy lạc quan bởi sản lượng dầu của OPEC trong tháng trước đạt mức cao nhất trong 30 năm, tăng thêm mối lo về thặng dư nguồn cung khổng lồ.

Giá xăng dầu tuần tới: Triển vọng giá dầu vẫn không mấy tươi sáng khi thặng dư nguồn cung vẫn khổng lồ - Ảnh 1.

Nguồn: Reuters

Hợp đồng dầu thô WTI kéo dài đà hồi phục trong 3 ngày liên tiếp khi các thương nhân và nhà đầu tư mong đợi những tín hiệu mới như việc cắt giảm sản lượng, giảm giàn khoan dầu sẽ kích thích giá.

Chỉ một tuần trước đó, dầu thô tại Mỹ đã phải chật vật để giữ giá ở mức hai chữ số vì lo ngại Mỹ sẽ cạn kiệt kho dự trữ dầu bởi nguồn cung chồng chất kể từ khi nước này ban bố lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Nhưng sản xuất dầu đã chậm lại, giảm bớt nỗi lo về kho dự trữ, giúp giá dầu WTI phục hồi.

Kết thúc phiên thứ Sáu (1/5), giá dầu WTI giao tháng 6 tăng 94 cent, tương đương 5%, lên 19,78 USD/thùng sau khi đạt mức cao nhất trong hai tuần 20,45 USD/thùng trước đó. Tính chung cả tuần, giá dầu đã tăng 17%.

Giá dầu Brent, trong khi đó, bị tác động tiêu cực khi dữ liệu của Bloomberg cho thấy sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng trước có mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm qua bởi các thành viên trong khối cạnh tranh trong cuộc chiến giá cả để thống trị thị trường toàn cầu.

Giá dầu Brent giao tháng 7 đã giảm 4 cent, tương đương 0,2%, xuống 26,44 USD/thùng, tuy nhiên ghi nhận mức tăng hàng tuần là 24%.

Sự gia tăng của các kho dự trữ dầu thô thấp hơn dự kiến và lượng xăng tồn kho giảm đột ngột đã hỗ trợ giá dầu. Nhưng chất xúc tác thực sự khiến cho thị trường dầu thô hồi phục nhanh chóng trong tuần qua là chế tạo thành công vắc-xin chống COVID-19 - remdesivor.

Remdesivor, được phát triển bởi Công ty Gilead Science, là loại vắc-xin có thể ngăn ngừa các triệu chứng virus corona. 

Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm cho phép sử dụng thuốc remdesivor để điều trị người bệnh COVID-19 trong tình huống khẩn cấp. Câu hỏi đặt ra là liệu loại thuốc này có thể làm giảm đáng kể tỉ lệ tử vong tại Mỹ hay không khi tỉ lệ tử vong hiện tăng lên tới 1.000 ca/ngày và đã ghi nhận 66.000 người chết. 

Sự mở cửa lại một phần nền kinh tế Mỹ sẽ khiến mức tiêu thụ xăng và dầu diesel cải thiện và thúc đẩy các nhà máy nối lại hoạt động. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu COVID-19 hàng đầu của Mỹ, Anthony Fauci, cảnh báo về sự bùng phát trở lại của dịch bệnh khi việc các hoạt động kinh tế mang lại rủi ro đáng kể.

Một mối quan tâm khác đối với thị trường dầu là mất bao lâu để hạn ngạch cắt giảm sản lượng của OPEC+ và các đồng minh - chính thức bắt đầu vào ngày 1/5 - sẽ cân bằng lại cán cân cung cầu khi dự trữ tại Cushing, Oklahoma, trong kho Dự trữ dầu mỏ Chiến lược Mỹ và trong các tàu sân bay trên toàn thế giới vẫn khổng lồ.

Hạn ngạch cắt giảm ở mức 9,7 triệu thùng/ngày, nhưng Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Abdulaziz bin Salman và Tổng thống Trump cho rằng con số này có thể lên tới 20 triệu thùng/ngày, bù đắp được khoảng 60% nhu cầu tổn thất do COVID-19. 

Mặc dù vậy, thị trường vẫn không mấy lạc quan khi dữ liệu của Bloomberg ngày 1/5 cho thấy sản lượng dầu của Arab Saudi trong tháng trước đạt mức kỉ lục hơn 11 triệu thùng/ngày khi tiến hành cuộc chiến giá cả với Nga. Điều này dẫn đến tổng sản lượng dầu thô của OPEC có mức tăng mạnh nhất trong gần 30 năm vào tháng 4.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết mặc dù các công ty khai thác đã tự nguyện ngừng sản xuất, cắt giảm giàn khoan dầu và chi tiêu vốn, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần trước ở mức 12,1 triệu thùng/ngày, chỉ giảm 100.000 thùng/ngày từ mức cao kỉ lục 13,1 triệu thùng/ngày vào giữa tháng 3, một con số chẳng mấy đáng kể so với lời ông Trump hứa hẹn trước đó.

Điều này cho thấy các nhà sản xuất của Mỹ trở thành nạn nhân trong công cuộc cắt giảm này khi hiệu quả hoạt động ở mức cao.

Khu vực thượng nguồn của Mỹ hiện đang vận hành 325 giàn khoan, tương đương 79,84% trong tổng số giàn khoan nhưng sản lượng đạt 3.225.000 thùng/ngày, tăng 36,3% so với tháng 10/2014, ông Dominick Chirichella thuộc Viện quản lí năng lượng ở New York cho biết.


Linh Giang