|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giá vé máy bay, phòng khách sạn dịp 30/4-1/5 bắt đầu tăng nhiệt

14:16 | 07/04/2021
Chia sẻ
Do sát với kỳ nghỉ hè và tâm lý đi du lịch trở lại, giá vé máy bay và homestay, khách sạn đã rục rịch tăng trở lại.
Giá vé máy bay, phòng khách sạn dịp 30/4-1/5 có còn rẻ? - Ảnh 1.

Du lịch Phú Quốc, Kiên Giang. (Ảnh: DulichVietNam).

Ngay từ sau Tết Nguyên đán, lượng khách của các công ty du lịch, lữ hành, chủ khách sạn, homestay cho biết đã có dấu hiệu phục hồi. Do dịp 30/4, 1/5 trùng với thời điểm đầu hè, hoạt động du lịch dự kiến sẽ nhộn nhịp trở lại. Chính vì vậy, giá vé máy bay và phòng khách sạn trong dịp này cũng tăng đáng kể.

Theo ghi nhận của chúng tôi, giá vé dịp 30/4-1/5 trên trang web Bamboo Airways và Vietnam Airlines từ Hà Nội, TP HCM tới một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang trong ngày 30/4 từ 999.000 đồng/vé đến trên 5 triệu đồng/vé tùy hạng bay (chưa bao gồm thuế, phí).

Đơn cử như chuyến đi/về Hà Nội-Phú Quốc ngày 30/4 ghi nhận mức giá vé từ 1,2 triệu đồng đến 5,7 triệu đồng. Chuyến đi/về TP HCM-Đà Lạt ngày 30/4 ghi nhận mức giá vé từ 1,3 triệu đồng - 3,1 triệu đồng (đã bao gồm thuế, phí), chủ yếu là hạng phổ thông hoặc thương gia linh hoạt.

Nhiều lịch trình còn xảy ra tình trạng hết vé hoặc ghi chú chỉ còn 3-4 chỗ ngồi, kể cả hạng thường và hạng thương gia.

Giá vé một số lịch trình tham khảo ngày 30/4 - 1/5. (Ảnh: Chụp màn hình).

Giá vé máy bay, phòng khách sạn dịp 30/4-1/5 có còn rẻ? - Ảnh 3.

Chuyến bay hết vé ở hầu hết hạng phổ thông của Vietnam Airlines. (Ảnh: Chụp màn hình).

Bà Thu Trang (Bắc Từ Liêm), cho hay đợt dịp lễ 30/4-1/5 tới, bà dự định cùng cả nhà đi du lịch tới Huế.

"Đợt trước Tết, các suất đi/đến từ Hà Nội-Huế với giá vé khá rẻ khoảng 39.000 đồng hoặc 99.000 đồng. Nhưng càng về ngày hè, nhu cầu du lịch cao, giá vé bắt đầu cao hơn. Hôm nay, tôi đã kiểm tra vé chiều về từ Huế-Hà Nội cho tối 29/4 của Vietnam Airlines thì còn mỗi chuyến lúc gần 11h sáng và chỉ còn một vé 2,2 triệu đồng", bà Trang chia sẻ.

Bà Hồng Nhung, một nhân viên văn phòng, chia sẻ tuy mới là thời điểm chớm hè nhưng nhiều người đã có xu hướng đi du lịch nhộn nhịp trở lại. "Tôi đặt vé đi Đà Lạt vào đầu tháng 4 này vừa để nghỉ ngơi ngắn ngày vừa để xem đêm diễn ca nhạc. Giá vé ở thời điểm này theo tôi nhận thấy đã có tăng so với dịp Tết", bà Nhung nói.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Tiến, Giám đốc CTCP Truyền thông và Du lịch Bluesky Việt Nam, cho biết hiện tại các hãng hàng không tung rất nhiều khuyến mãi giá vé, kể cả vé 0 đồng, nhưng thường khách hàng sẽ đặt vé máy bay để di chuyển trước hoặc sau dịp 30/4 - 1/5.

Việc bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch COVID-19 trong năm 2020 khiến các hãng hàng không phải tận dụng từng dịp lễ, hội hoặc các dịp đặc biệt để điều chỉnh giá vé, lấy lại doanh thu. "Vì vậy, giai đoạn 30/4-1/5 giá vé sẽ cao do là ngày lễ, các giờ cao điểm giá vé cũng cao, thậm chí sẽ có thời điểm còn đắt hơn nữa", ông Tiến cho biết.

Đối với bà Nguyễn Ngọc Ly, chủ một chuỗi homestay tại Nha Trang, dịp 30/4-1/5 cũng là thời điểm để các khách sạn hay chuỗi homestay của bà được dịp phục hồi. Dịp này cũng cận kề với tháng hè nên bà Ly dự tính các gia đình có con nhỏ sẽ đi du lịch nhiều, nhất là khi dịch bệnh có chuyển biến tích cực.

Trả lời chúng tôi, bà Ly cho biết giá phòng homestay sẽ điều chỉnh từ 15/4, bao gồm cả giá ngày mùa và giá cho dịp lễ. "Đợt trước Tết, giá phòng năm nay chỉ rẻ bằng 50% so với mọi năm. Mùa hè năm nay mọi người lại đi đông trở lại rồi nên tôi quyết định tính giá như bình thường", bà Ly nói.

Ngành du lịch là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 và để phục hồi cũng không dễ dàng. Ông Tiến tiết lộ, để kích cầu, các công ty du lịch, đơn vị lữ hành, nhà hàng, khách sạn cùng ngồi lại đàm phán về giá để cung cấp dịch vụ hấp dẫn nhất với giá giảm rất sâu.

Mục đích cuối cùng là để khách hàng yên tâm di chuyển và dễ dàng chốt tour với khách bởi tâm lý khách hàng sau dịch là muốn kích cầu về giá vé, phòng khách sạn phải rẻ và vừa túi tiền.

"Để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, công ty phải bổ sung rất nhiều dịch vụ kèm theo như thuê xe máy, đón tiễn sân bay, giảm giá hóa đơn ăn uống tại các nhà hàng quen biết", ông Tiến chia sẻ.

Tường Vy