|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá thịt tăng cao, người chăn nuôi có lợi nhuận tốt

15:54 | 18/01/2025
Chia sẻ
Giá lợn hơi hiện đang dao động từ 69.000 - 70.000 đồng/kg, cao hơn 14.000-16.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lợn hơi tăng cao cũng đã duy trì ổn định nhiều tháng qua, giúp người chăn nuôi có lợi nhuận tốt, khiến nhiều người chăn nuôi vui mừng.

Gia đình anh Mai Xuân Du, ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đang nuôi 560 con lợn; trong đó, có 300 con lợn để cung cấp cho thị trường Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo anh Du, với giá lợn như hiện tại, trung bình mỗi con lợn sau khi xuất bán, anh sẽ có lãi từ 1,7 – 1,9 triệu đồng. Chăn nuôi có lãi nên việc phòng dịch cũng được anh Du chú trọng hơn: tăng cường phun xịt khử trùng chuồng trại, tiêm vaccine và bổ sung vitamin, khoáng chất vào thức ăn cho đàn lợn nuôi.

 “Hiện nay tôi không lo về giá cả thị trường mà lo nhất là dịch bệnh nên việc phòng dịch, an toàn sinh học luôn được người chăn nuôi như chúng tôi chú ý hàng đầu.  Một tuần, tôi sẽ sát khuẩn 3 lần, thường xuyên tắm sạch sẽ cho đàn lợn, vệ sinh chuồng trại hằng ngày”, anh Du chia sẻ. Hiện đàn lợn của gia đình anh đã được thương lái tới cân và tính tiền chỉ chờ đến ngày cận Tết vận chuyển đi tiêu thụ.

Còn bà Võ Thị Bình, ngụ xã Bình Trung, huyện Châu Đức phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt khi gần 100 con lợn nuôi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán đã được thương lái thu mua và thanh toán hết tiền và đang gửi lại chuồng của gia đình bà chờ đến ngày 18 Tháng Chạp sẽ tới vận chuyển về các lò mổ, số lợn này thương lái thu mua của gia đình bà Bình với giá 70.000 đồng/kg, với giá bán này sau khi trừ chi phí bà Bình còn lời gần 2 triệu/ con.

Với mức lợi nhuận này, theo bà Bình là khá cao so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Trước đây, lợi nhuận chỉ khoảng 500.000 đồng/con.

Với mức giá lợn tăng cao này, nhiều người chăn nuôi có lãi cao. Dù vậy, nhiều trang trại chăm nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn xác định không ồ ạt tái đàn mà vừa nuôi vừa “nghe ngóng" tình hình, người chăn nuôi đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Giá lợn hơi tăng giúp bà Võ Thị Bình, trú xã Bình Trung, huyện Châu Đức, có thêm một khoản thu nhập dịp Tết. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

 

Không chỉ lợn hơi bán có giá, mà hiện nay người nuôi gà ta thả vườn cũng đang có lãi và sức mua cũng bắt đầu tăng cao.

Gia đình anh Nguyễn Minh Lý, ngụ xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đang có 200 con gà ri thả vườn phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, với giá bán 80.000 đồng/kg, anh chia sẻ, đến thời điểm hiện nay các thương lái tại thành phố Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt hết số gà trên, đến ngày 22 tháng Chạp họ sẽ tới vận chuyển đi tiêu thụ.

Anh Lý cũng cho biết thêm, thời điểm giữa năm gà thương phẩm tiêu thụ rất chậm, nên năm nay anh không chú trọng nuôi gà Tết mà nuôi 2.000 con để bán vào dịp noel và chỉ để lại 200 con để bán vào dịp Tết Nguyên đán, tuy nhiên sức tiêu thụ vào dịp này lại khá tốt, khách đặt hàng nhưng anh Lý không còn gà để cung cấp.

Còn ông Trần Thanh Bình, ở ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đang nuôi 2.500 con gà cung cấp thị trường Tết Nguyên đán, tăng 1.500 con so với vụ Tết năm ngoái. Hiện nay, số gà này của gia đình ông đã được thương lái đặt hàng thu mua hết, với giá bán 100.000 đồng/kg, dự kiến sau khi trừ chi phí, ước vụ Tết này ông sẽ thu gần 80 triệu đồng tiền lãi. Giáp Tết việc phòng dịch cho đàn gà luôn được ông Bình chú trọng thực hiện.

Theo nhận định của ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay tình hình kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc và gia cầm ở các địa phương trong tỉnh đang được thực hiện rất hiệu quả. Do vậy, tổng đàn lợn của tỉnh hiện đang có gần 409.000 con và 6,87 triệu con gia cầm tăng 4% so cùng kỳ, đảm bảo 40% nhu cầu của địa phương và 60% xuất đi các tỉnh.

Giá bán và nhu cầu tiêu thụ thịt lợn, gà những tháng cận Tết Nguyên đán tăng cao so với trước. Vì vậy, đây là thời điểm tốt để các trang trại, hộ chăn nuôi có thêm thu nhập, có động lực để tái đàn những lứa sau.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm, thời tiết diễn biến thất thường khiến dịch bệnh phát triển, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người chăn nuôi vẫn cần thận trọng, cần tăng cường phòng, chống dịch bệnh; ngoài việc tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ, người chăn nuôi phải tiêm phòng bổ sung khi tái đàn; tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại… Khi phát hiện dịch bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lan ra diện rộng.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng khuyến khích người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng bảo đảm chất lượng và phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

 


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Hoàng Nhị

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 9,2%
Các chuyên gia từ UOB dự báo tăng trưởng quý IV có thể đạt khoảng 9,7%, được hỗ trợ bởi việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công vào cuối năm, mùa cao điểm xuất khẩu và dòng vốn FDI ở mức kỷ lục.