Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Việt Nam có hai doanh nghiệp thành công trong phiên đấu thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo của Philippines. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc cho biết giá heo hơi tại quốc gia này sẽ tăng trước Tết Nguyên đán 2019 vì sự lây lan của dịch tả heo châu Phi (ASF).
Hôm 19/10, bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết giá heo hơi tại quốc gia này dự kiến sẽ tăng trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2 vì sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF) ảnh hưởng tới nguồn cung.
Giá heo hơi hôm nay (19/10) tại Trung Quốc bình quân giảm 0,02 nhân dân tệ xuống 14,2 nhân dân tệ/kg (tương đương 47.810,97 đồng/kg), tăng 0,08 nhân dân tệ so với tuần trước.
Theo ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, trước mắt giá heo khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg và trong dài hạn giá ở 40.000 đồng/kg là hợp lý cho cả đôi bên gồm người chăn nuôi và người tiêu dùng.
Giá heo hơi hôm nay (18/10) tại Trung Quốc bình quân giảm tiếp 0,08 nhân dân tệ xuống 14,22 nhân dân tệ/kg (tương đương 47.860,5 đồng/kg), tăng 0,11 nhân dân tệ so với tuần trước.
Giá heo hơi hôm nay (18/10) báo tiếp tục giảm tại miền Bắc, với một hộ chăn nuôi lâu năm cho biết người chăn nuôi đang bán ra nhiều, làm tăng nguồn cung tại khu vực.
Cụ thể, Tập đoàn Dabaco báo cáo lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 247 tỉ đồng, tăng 81,26% so với cùng kì năm ngoái. Kết quả kinh doanh tích cực đến từ việc giá heo hơi ghi nhận mức tăng 150% so với thời điểm đầu năm.
Giá heo hơi hôm nay (17/10) tại Trung Quốc bình quân giảm nhẹ 0,05 nhân dân tệ so với ngày hôm qua xuống 14,3 nhân dân tệ/kg (tương đương 48.222,51 đồng/kg), nhưng vẫn tăng 0,21 nhân dân tệ so với tuần trước.
Giá heo hơi hôm nay (17/10) ghi nhận biến động trở lại trên cả nước, với xu hướng giảm là chủ đạo. Đặc biệt, khu vực miền Nam báo bắt đầu quay đầu giảm tại nhiều nơi.
Theo báo cáo từ bộ nông nghiệp Trung Quốc, một trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF) đã được phát hiện tại Thiên Tân, cách thủ đô Bắc Kinh 120 km về phía đông nam. Như vậy, dịch bệnh gây tử vong gần như 100% tại heo đã lan gần tới thủ đổ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ khi ổ dịch đầu tiên được phát hiện hôm 3/8.
Dù trên bảng lãi suất niêm yết của hệ thống ngân hàng không có nhiều biến động nhưng "sóng ngầm" thực sự lại nằm ở cuộc đua hút khách gửi tiền của các nhân viên ngân hàng.