|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi hôm nay 26/1: Nhu cầu lớn từ Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu thịt heo Mỹ lên mức cao kỉ lục trong tháng 11/2019

10:38 | 26/01/2020
Chia sẻ
Theo số liệu mới của chính phủ, xuất khẩu thịt heo của Mỹ trong tháng 11/2019 đã tăng lên mức cao kỉ lục, vì dịch tả heo châu Phi gây ra tình trạng thiếu thịt ở Trung Quốc.

xem thêm: Giá heo hơi hôm nay 27/01

Khối lượng xuất khẩu trong tháng 11 năm ngoái thúc đẩy kì vọng doanh số bán hàng cho Trung Quốc sẽ tăng.

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới, cần tăng nhập khẩu sau khi đàn heo trên cả nước giảm khoảng một nửa vì dịch tả heo châu Phi bùng phát. Những tổn thất đã đẩy giá thịt heo Trung Quốc lên mức cao kỉ lục và làm chao đảo thị trường thịt toàn cầu.

Theo Reuters, trong cùng giai đoạn, Trung Quốc cũng đã tăng nhập khẩu từ châu Âu và Brazil.

Trong tháng 11, tổng xuất khẩu thịt heo của Mỹ đạt 259.814 tấn, tăng 26% so với một năm trước và cao hơn 11% so với mức cao trước đó vào tháng 7/ 2019, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 589% so với một năm trước lên 78.776 tấn, khoảng 35% trong số đó là heo nguyên con đông lạnh. Luỹ kế 11 tháng đầu năm ngoái, xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng 134% lên 472.811 tấn, dữ liệu cho thấy.

Trung Quốc vẫn giữ thuế quan trả đũa đối với thịt heo nhập khẩu của Mỹ, bị áp trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, tạo lợi thế cho các nhà cung cấp ở châu Âu và Nam Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán xuất khẩu của Mỹ sẽ tăng hơn nữa vào năm 2020 vì sự thiếu hụt của Trung Quốc từ dịch tả heo châu Phi và thoả thuận giai đoạn một được kí kết giữa hai nền kinh tế trong ngày 15/1.

Giá heo hơi hôm nay 26/1: Nhu cầu lớn từ Trung Quốc thúc đẩy xuất khẩu thịt heo Mỹ lên mức cao kỉ lục trong tháng 11/2019 - Ảnh 1.

Thị trường bước vào ngày nghỉ lễ thứ hai

Xem thêm: Giá heo hơi hôm nay 27/1

Giá heo hơi hôm nay (26/1) không biến động khi thị trường vẫn đang trong kì nghỉ lễ kéo dài một tuần.

Trước nghỉ lễ, thị trường heo hơi đã có những giao dịch khá tốt vì nhu cầu tăng cao.

Giá heo hơi tại thời điểm đó cũng không tăng nhiều, chủ yếu dao động quanh mức 80.000 đồng/kg; cao nhất có thời điểm lên 86.000 - 87.000 đồng/kg tại miền Bắc.

Hai miền còn lại, giá dao động trong khoảng 75.000 - 84.000 đồng/kg. 

Tố Tố