|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi hôm nay 20/6: Chững giá trên cả nước

05:08 | 20/06/2019
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (20/6) báo không thay đổi tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước với mức giá trung bình đạt khoảng 36.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc 

Nhìn chung, giá heo hơi tại khu vực đang dao động trong khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg, một số nơi có thể lên 41.000 - 42.000 đồng/kg.

Tại Hưng Yên, Sơn La, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình heo hơi được thu mua trong mức 38.000 - 40.000 đồng/kg. Trong khi Phú Thọ, Hà Nội, Yên Bái, Hải Dương có giá thấp hơn khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Về tình hình dịch tả heo châu Phi, báo Cà Mau cho biết đến hết ngày 16/6, toàn tỉnh đã tiêu hủy 252 con heo của 37 hộ nuôi nhiễm dịch. Theo ghi nhận, hiện dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở 12/13 tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL, chỉ còn Bến Tre chưa phát hiện dịch bệnh.

profitable-pig-farming

Giá heo hơi hôm nay chững lại trên cả nước.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cũng ổn định

Cụ thể, giá heo hơi tại các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ đang dao động trong khoảng 34.000 - 39.000 đồng/kg, với Thanh Hoá và Nghệ An là hai địa phương báo giá đạt 39.000 đồng. 

Xuôi về phía nam, chênh lệch về giá giữa các tỉnh cũng khá lớn, từ 4.000 đến 10.000 đồng/kg. Mức giá phổ biến tại khu vực Nam Trung Bộ là 32.000 - 36.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, giá heo hơi dao động ở mức 34.000 - 39.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lặng sóng

Theo ghi nhận, giá heo hơi biến động nhẹ tại một số tỉnh, còn lại không thay đổi so với ngày hôm trước.

Cụ thể, giá heo hơi tại An Giang, Cần Thơ giảm nhẹ 1.000 đồng xuống 36.000 - 37.000 đồng/kg; trong khi Vĩnh Long tăng 1 giá lên 36.000 đồng.

Các địa phương như Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau giá heo hơi giao dịch trong mức 37.000 - 38.000 đồng/kg.

Ngoài ra, công ty CP Miền Nam tiếp tục điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg đối với heo bán theo trại trong ngày 19/6.

Tại chợ đầu mối TP HCM, lượng heo về chợ trong ngày 19/6 đạt 5.500 con, và tình hình buôn bán của thương lái tiếp tục không tốt. Tình hình heo bán chạy dịch từ các vùng vẫn còn nhiều. 

Tố Tố