|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi hôm nay 2/2: Giao dịch trầm lắng sau kì nghỉ Tết và sự bùng phát trên thế giới của virus corona

11:47 | 02/02/2020
Chia sẻ
Tuần này, thị trường đã bắt đầu hoạt động trở lại sau kì nghỉ Tết kéo dài một tuần, nhưng giao dịch vẫn nhỏ và trầm lắng khi nhiều người vẫn chưa trở lại công việc bình thường. Ngoài ra, sự bùng phát của virus corona cũng khiến nhiều trường đại học Việt Nam, và một số khu công nghiệp kéo dài thời gian nghỉ Tết thêm một tuần.

Giá heo hơi giữ ổn định trong tuần qua

Xem thêm: Giá heo hơi hôm nay 3/2

Tại miền Bắc, mặc dù khởi động năm với nhiều giao dịch báo đạt giá 85.000 - 86.000 đồng/kg, nhưng chủ yếu là giao dịch lấy may đầu năm. Sau đó, giá heo hơi dao động phổ biến trong khoảng 80.000 - 84.000 đồng/kg. 

Giá tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn ghi nhận ở mức 78.000 - 84.000 đồng/kg, với mức giá dưới 80.000 đồng/kg không nhiều, phổ biến vẫn là 82.000 - 84.000 đồng/kg. 

Còn tại miền Nam, giá cũng không có nhiều biến động so với thời gian trước Tết, với heo hơi cũng được thu mua ở 78.000 - 84.000 đồng/kg, nhưng nhiều nơi báo đạt 78.000 đồng/kg.

Vì sự bùng phát và diễn biến phức tạp của virus corona mới tại Việt Nam và trên thế giới, một chủng virus thuộc họ corona gây ra các bệnh liên quan đến hô hấp và đã báo cáo hơn 200 trường hợp tử vong - chủ yếu tại Trung Quốc, nhiều trường đại học và khu công nghiệp tại Việt Nam đã kéo dài thời gian nghỉ lễ thêm một tuần. 

Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới việc hoạt động bình thường trở lại của thị trường. 

Giá heo hơi hôm nay 2/2: Giao dịch trầm lắng sau kì nghỉ Tết và sự bùng phát trên thế giới của virus corona - Ảnh 1.

Giá heo hơi không có nhiều biến động trong tuần qua.

Cúm gia cầm H5N1 được báo cáo bùng phát tại Trung Quốc

Tại thị trường gia súc gia cầm lớn nhất thế giới, một trường hợp bùng phát cúm gia cầm H5N1, một chủng virus cùng họ với virus corona, được báo cáo tại tỉnh Hồ Nam, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc xác nhận.

Trường hợp nhiễm virus H5N1 được báo cáo tại một trang trại tại thành phố Thiệu Dương (Hồ Nam, Trung Quốc) với 7.850 con gà, trong đó 4.500 con đã chết vì cúm gia cầm. 

Các nhà chức trách đã tiêu huỷ 17.850 con gia cầm theo sau sự bùng phát của dịch bệnh để ngăn chặn sự lây lan của virus. 

Cơ quan chức năng Trung Quốc đang trong tình trạng cảnh giác cao để phản ứng với sự bùng phát của cúm gia cầm, trong khi chủng virus corona mới tiếp tục lây lan ở người.

Tố Tố