|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi chỉ còn 41.000 đồng/kg, người chăn nuôi khóc ròng

10:51 | 04/10/2021
Chia sẻ
Giá heo hơi 3 miền dao động 41.000 – 49.000 đồng/kg, giảm 30 – 45% so với tháng 1. Với giá này, người nuôi đang lỗ khoảng 1 triệu đồng/tạ heo. Xu hướng tái đàn của các tỉnh cũng diễn biến trái chiều.

Theo khảo sát ngày 4/10, giá heo hơi 3 miền dao động 41.000 – 49.000 đồng/kg, giảm 30 – 45% so với tháng 1. Nguyên nhân là ảnh hưởng tình hình dịch COVID-19, một số nơi thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ sản phẩm thịt heo.

Theo báo Vĩnh Long, với giá thành từ 6,2- 6,3 triệu đồng/tạ thì hiện nay người nuôi lỗ ít nhất 1 triệu đồng/tạ heo hơi.

Ở giai đoạn giá heo hơi ở mức 80.000 – 85.000 đồng/kg, người nuôi phải mua heo giống, thức ăn chăn nuôi giá cao.

Tuy nhiên, đến khi heo xuất chuồng, sức tiêu thụ giảm mạnh, việc vận chuyển lưu thông cũng khó khăn khiến giá lao dốc xuống dưới 50.000 đồng/kg. Điều này khiến nông dân Vĩnh Long thua lỗ nặng.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 dần được kiểm soát, các địa phương vùng ÐBSCL đã nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội và nhiều chợ truyền thống, dịch vụ ăn uống… đã mở cửa hoạt động trở lại nhưng sức tiêu thụ thịt heo vẫn khá chậm.

Sở NN&PTNT Vĩnh Long cho biết người nuôi heo cũng đã mạnh dạn đầu tư tái đàn trở lại, những hộ nuôi nhỏ lẻ chuyển dần sang phương thức nuôi công nghiệp, mở rộng quy mô tăng đàn, tái đàn.

Tính đến tháng 9, tổng đàn heo của tỉnh ước trên 242 nghìn con, tăng hơn 2 nghìn con so cùng kỳ.

Giá heo hơi chỉ còn 41.000 đồng/kg, người chăn nuôi khóc ròng - Ảnh 1.

Lượng heo quá lứa tồn đọng nhiều khiến giá heo giảm, người dân không mặn mà tái đàn. (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Ngược lại với Vĩnh Long, người nuôi heo ở Bắc Giang không dám tái đàn khi giá heo hơi giảm, giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao.

Trao đổi với báo Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Lộc, chủ trang trại chăn nuôi heo huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, mấy năm trước, gia đình thường nuôi 250 con heo  thương phẩm/lứa nhưng hiện chỉ chăm 60 con vì giá heo bấp bênh.

Theo ông Lộc, với giá heo giống 1,6 triệu đồng/con và thức ăn chăn nuôi 330 - 360 nghìn đồng/bao 25 kg thì giá thành sản xuất lên tới 5,3 triệu đồng/tạ.Với giá bán hiện tại, mỗi con heo của gia đình sẽ lỗ ít nhất 700 nghìn đồng.

"Hiện có rất nhiều trang trại trên địa bàn đã giảm tổng đàn heo hoặc chuyển sang nuôi trâu, bò, ngựa", ông Lộc nói.

Ông Lê Văn Dương, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang cho biết giá heo hơi xuống thấp chỉ là đột xuất, tạm thời.

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân duy trì đàn vật nuôi để bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong tỉnh, trong nước và dịp Tết Nguyên đán tới.

Việc giá heo thường xuyên biến động mạnh trong những năm gần đây khiến ngành chăn nuôi thiếu ổn định.

Theo ông Dương, cần có chính sách giảm thuế nhập nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hạn chế nhập khẩu thịt heo và hỗ trợ lãi suất ngân hàng, vốn vay để chủ nuôi duy trì sản xuất có lãi, hạ giá thành sản phẩm.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Hoàng Anh