|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Việt, Thái Lan giảm vì nghỉ lễ

18:20 | 02/01/2022
Chia sẻ
Tuần qua, giá gạo tại Việt Nam giảm xuống thấp nhất trong 4 tháng vì khối lượng hàng bán giảm, trong khi Ấn Độ và Thái Lan cũng ghi nhận nhu cầu chậm lại vì kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam xuống đáy 4 tháng

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được báo ở mức 395 - 400 USD/tấn trong tuần qua, mức thấp nhất kể tuần tính đến ngày 26/8. Giá đã giảm khoảng 5 USD/tấn so với mức 395 - 405 USD/tấn của một tuần trước đó. 

"Doanh số bán hàng chậm do nghỉ lễ", một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết, và cho biết thêm rằng nguồn cung trong nước đang ở mức thấp và sẽ không bắt đầu tăng cho đến khi thu hoạch vụ đông xuân bắt đầu từ tháng 2. 

 Xuất khẩu gạo năm 2021 của Việt Nam được dự báo sẽ giảm 0,5% xuống 6,2 triệu tấn, với doanh thu từ xuất khẩu gạo dự kiến tăng 5% lên 3,3 tỷ USD. 

Tháng 12, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 470.000 tấn gạo, trị giá 242 triệu USD. 

Giá gạo Thái Lan cũng giảm nhẹ

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm nhẹ xuống 387 - 396 USD/tấn trong tuần qua, giảm từ 385 - 396 USD của tuần trước.

Các thương lái cho hay nhu cầu không đổi do thị trường trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ. 

Theo một thương nhân có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan), giá gạo có thể tăng sau kỳ nghỉ lễ năm mới, do nhu cầu trong nước và các nhà xuất khẩu tăng khi mức giá hiện tại tương đối thấp. 

Giá gạo Ấn Độ ổn định vì nhu cầu yếu

Còn tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm ghi nhận ở mức 355 - 360 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước do nhu cầu giảm trong thời điểm các thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ. 

 Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, thuộc bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này cho biết người mua ở nước ngoài đã tạm dừng hoạt động thương mại vì kỳ nghỉ cuối năm. Yêu cầu đã giảm mạnh.

Trong khí đó, giá gạo trong nước của quốc gia láng giềng Bangladesh neo cao mặc dù mùa màng cho kết quả tốt và khối lượng nhập khẩu lớn. Điều này đã ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Các quan chức Bangladesh cho rằng giá gạo cao là do những người trung gian tích trữ để tạo ra khủng hoảng giả tạo nhằm kiếm lợi nhuận.

Tố Tố