|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Việt Nam có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn

07:44 | 23/08/2020
Chia sẻ
Nguồn cung mỏng và hoạt động tích trữ gạo trong nước khiến nhiều thương lái dự đoán giá gạo Việt Nam tiếp tục tăng cao trong những tháng tới cho đến khi vụ thu hoạch mới diễn ra vào tháng 10.

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ghi nhận ở mức 480 - 490 USD/tấn trong ngày 20/8, không thay đổi so với tuần trước. Đây là mức giá cao nhất kể từ cuối năm 2011.

Một thương nhân có trụ sở tại TP HCM nhận định các nguồn cung đang mỏng vì thương lái trong nước tăng cường mua vào thời gian gần đây, và việc thu hoạch vụ hè - thu đã kết thúc.

Cùng với đó, sự trở lại của dịch COVID-19 vào cuối tháng trước cũng khiến hoạt động tích trữ gạo trong nước gia tăng.

Vì vậy, giới thương nhân dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong những tháng tới cho tới khi diễn ra vụ thu hoạch mới vào tháng 10.

Ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (Cần Thơ) xác nhận với TTXVN, hiện nay cả lúa và gạo đều tăng giá. Nguyên nhân của việc này là do thị trường xuất khẩu đang tốt, cùng với việc Hiệp định EVFTA vừa có hiệu lực từ ngày 1/8 đã có tác động tích cực đến ngành hàng lúa gạo.

Cũng theo ông Bình, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhu cầu về lúa gạo của thế giới đã và đang tăng lên: "Khi người dân hạn chế ra ngoài vì lo ngại dịch bệnh thì các bữa ăn ở nhà sẽ nhiều hơn và sẽ tiêu thụ nhiều lương thực hơn".

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng cao vì lũ lụt và số ca mắc COVID-19 tăng

Tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giá gạo đồ 5% tấm tăng từ 382 - 387 USD/tấn của tuần trước lên 383 - 389 USD/tấn trong tuần này.

Các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành các đơn đặt hàng vì sự hạn chế của container sẵn có và nhân lực tại cảng xuất khẩu gạo lớn nhất quốc gia Nam Á, Kakinada, thuộc bang Andhra Pradesh.

"Nhu cầu đối với gạo Ấn Độ đang rất lớn nhờ lợi thế giá thấp, nhưng các nhà xuất khẩu lại đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sự bùng phát của dịch COVID-19 ở Andhra Pradesh", ông Nitin Gupta, Phó Chủ tịch của công ty kinh doanh gạo Olam India.

Với tổng cộng 2,84 triệu ca COVID-19, Ấn Độ đang là quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất ở châu Á và thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Trong khi đó, lũ lụt tại quốc gia láng giếng, Bangladesh, đã làm thiệt hại 4,29 tỉ USD giá trị gạo trên khoảng 100.000 ha diện tích trồng lúa, theo Bộ trưởng Nông nghiệp Bangladesh Abdur Razzaque.

Gạo Thái Lan đắt hơn gạo Việt

Lo ngại về nguồn cung cũng khiến giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng tăng trong tuần này, tăng từ 465 - 500 USD/tấn của tuần trước lên 480 - 500 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 2/7.

Như vậy, hiện tại giá gạo xuất khẩu của Thái Lan vẫn cao hơn giá gạo Việt Nam và Ấn Độ. Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết có thể vụ thu hoạch lúa tại các tỉnh sẽ không cho kết quả tốt.

Nhu cầu đối với gạo Thái vẫn yếu trong tuần này vì giá đang cao, một thương nhân cho hay.

Tố Tố