|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Việt Nam, Ấn Độ giảm, gạo Thái Lan tăng

07:55 | 08/12/2016
Chia sẻ
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tuần này suy yếu do nhu cầu thấp, thất bại trong việc thu hút người mua trong khi giá gạo của Thái Lan đang tăng do vào cuối vụ thu hoạch.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giá giảm 1 USD/tấn trong tuần này xuống 347 - 351 USD/tấn (FOB) do nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng châu Phi yếu, mặc dù nguồn cung cũng bị thu hẹp trên thị trường giao ngay do khủng hoảng tiền mặt.

“Giá có thể đã giảm mạnh, nhưng chính sách phi tiền tệ hoá của Chính phủ kìm hãm đà giảm”, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, một thành phố ở bang miền nam Ấn Độ cho biết.

Sản lượng gạo vụ Hè của Ấn Độ đạt kỷ lục 93,88 triệu tấn trong niên vụ kết thúc vào tháng 6/2017, tăng 2.81% so với năm trước đó nhờ có đủ mưa khiến năng suất tăng trở lại.

Gạo 5% tấm RI-VNBKN5-P1 giảm xuống 335 - 340 USD/tấn, FOB, từ mức giá 340 – 350 USD/tấn thứ Tư tuần trước.

Ấn Độ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chủ yếu xuất khẩu gạo phi-basmati sang các nước châu Phi và gạo basmati chất lượng hảo hạng sang Trung Đông.

Xuất khẩu gạo Ấn Độ từ tháng 4 đến tháng 8 (5 tháng đầu tài khoá này) tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước lên 3 triệu tấn.

Gạo 5% tấm của Việt Nam giá giảm xuống 340 USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn, từ mức 340-350 USD/tấn một tuần trước, nhưng vẫn vắng khách hàng.

Xuất khẩu gạo Việt Nam trong 11 tháng đầu năm giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 4,59 triệu tấn.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của thái Lan giá tăng lên 360-365 USD/tấn, FOB, từ mức 350 – 359 USD/tấn một tuần trước đó. Thương nhân nước này cho biết giá sẽ ổn định do sản lượng thu hoạch chậm lại vào cuối vụ.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan đang trên đà đạt được mục tiêu năm 2016 là 9,5 triệu tấn, Bộ Công Thương đã cho biết. Giá trung bình của gạo Thái 5 phần trăm trong tháng Giêng-tháng mười một năm 2016 tăng 2,5 % so với một năm trước đây để 398 USD / tấn, FOB, trong khi đó giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm 0,8% trong cùng một khoảng thời gian xuống 349 USD/ tấn, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết trong báo cáo mới nhất đầu tháng Mười Hai.

Một thương nhân của Việt Nam thừa nhận “năng lực cạnh tranh của Việt Nam thấp hơn của Thái Lan hiện nay”

Nhưng Thương nhân của Thái Lan lại đánh giá rằng việc chênh lệch giá gạo giữa Thái Lan và Việt Nam đang là bất lợi của Thái Lan do khoảng cách giá là rất lớn và ông cho rằng “Việt Nam có thể dễ dàng thu hút được người mua”.

Thùy Dương