Giá đường phục hồi do triển vọng sản lượng của Ấn Độ giảm
Thị trường đường dự kiến sẽ trở nên khan hiếm hơn khi sản lượng thấp của Ấn Độ – quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới – có thể đẩy giá tăng cao trong ngắn hạn, theo Bloomberg.
Theo ông Ravi Gupta, Giám đốc điều hành của Shree Renuka Sugars Ltd, sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ hiện tại có thể giảm xuống còn 26 triệu tấn do dịch bệnh ảnh hưởng đến cây mía ở bang Uttar Pradesh – khu vực sản xuất đường lớn nhất nước này. Con số này thấp hơn khoảng 1 triệu tấn so với hầu hết các ước tính của ngành được khảo sát tại Hội nghị Đường Dubai tuần trước.
Mặc dù sản lượng đường dự kiến sẽ phục hồi trong niên vụ tiếp theo, bắt đầu từ tháng 10, đẩy thế giới vào tình trạng dư cung, nguồn cung trong ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục khan hiếm khi sản lượng tại một quốc gia sản xuất quan trọng khác là Thái Lan cũng đang bị suy giảm trong năm nay. Điều này đã góp phần đẩy giá hợp đồng đường trắng tương lai tăng hơn 8% trong tháng này.
Giá đường trắng chạm mức cao nhất trong vòng 2 năm do nỗi lo nguồn cung thắt chặt (Đơn vị: USD/tấn, Nguồn:Sàn hàng hóa liên lục địa tại Châu ÂU, Bloomberg)
“Tôi nhận thấy nhu cầu đường trắng mạnh mẽ, trong khi nguồn cung từ EU và Thái Lan đang giảm,” ông Gupta nhận xét. “Chúng tôi cũng đang thấy khả năng mùa vụ tại Pakistan rất thấp, và nước này có thể sẽ cần nhập khẩu đường trắng để đáp ứng nhu cầu.”
Nguồn cung đường tinh luyện eo hẹp sẽ làm tăng mức chênh lệch giá giữa đường trắng và đường thô sau một thời gian giá bị kìm hãm, ông nói thêm.
Vào tháng 1, chính phủ Ấn Độ đã cho phép các nhà máy xuất khẩu tối đa 1 triệu tấn đường trong niên vụ hiện tại, nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu đã kéo dài hơn một năm qua. Tuy nhiên, tốc độ xuất khẩu vẫn diễn ra chậm chạp do các nhà máy kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn trên thị trường quốc tế. Hiện tại, các công ty sản xuất đường của nước này này đang kiến nghị chính phủ cho phép để xuất khẩu tới 2 triệu tấn.
Giá đường thế giới cần duy trì trên mức 530 USD/tấn để khuyến khích xuất khẩu, ông Gupta cho biết. “Để xuất khẩu được 1 triệu tấn, giá đường thế giới phải tăng lên mức đủ hấp dẫn cho đường Ấn Độ.”
Sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ hiện tại có khả năng giảm xuống dưới mức kỳ vọng do hiện tượng ra hoa sớm và sự lây lan của bệnh thối đỏ. Tuy nhiên, sản lượng dự kiến sẽ phục hồi trong niên vụ 2025-26 nhờ lượng mưa thuận lợi và việc trồng các giống mía có năng suất cao hơn, theo ông Niraj Shirgaokar, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất Đường & Năng lượng Sinh học Ấn Độ.