Giá dừa khô nguyên liệu tại tỉnh Vĩnh Long đang giảm sâu chỉ còn 1/3 lần so với tháng trước. Hiện dừa khô nguyên liệu được thu mua với mức giá từ 60.000 - 80.000 đồng/chục (12 trái) giảm 120.000/chục.
Theo chia sẻ của đại diện Vina T&T, hiện dừa tươi Việt Nam nhập khẩu chiếm khoảng 50% thị phần ở Mỹ, bằng với Thái Lan. Thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt trong giai đoạn đầu là không có thương hiệu, còn bây giờ chính là vấn đề biến đổi khí hậu và hạn mặn.
Không chỉ là cây trồng truyền thống, dừa còn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tạo việc làm, thu nhập khá, ổn định cho hàng trăm nghìn lao động nông thôn.
Thị trường dừa tươi trong nước chứng kiến một “cơn sốt” hiếm thấy khi giá thu mua tại vườn tại “thủ phủ” Bến Tre có thời điểm lên tới 250.000 đồng/chục (12 trái).
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho biết, ngày 8/8/2023, Cục Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa gửi thư tới cơ quan này thông tin về việc Hoa Kỳ mở cửa thị trường đối với quả dừa tươi Việt Nam.
Bộ Thương mại Thái Lan đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các nhà nhập khẩu dừa, đồng thời áp dụng các biện pháp phi thuế quan để giải quyết tình trạng sụt giảm giá dừa, giúp bảo vệ người trồng trong nước.
Hàng vạn hộ dân trồng dừa tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long... đang đứng trước nguy cơ thua lỗ và thiếu chi phí tái đầu tư vì giá dừa khô lao dốc.
Từ 170.000 đồng 12 trái, giá dừa khô tỉnh Bến Tre hiện rớt xuống còn 30.000 đồng khiến nông dân điêu đứng. Trong khi đó, giá mỗi trái tại thị trường bán lẻ vẫn cao gần chục lần.