Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết mặc dù vẫn có rủi ro về sự cố điện hạt nhân nhưng xu hướng hiện nay là vẫn đang phát triển loại hình điện này. Do vậy, Bộ Công Thương ưu tiên việc sử dụng các công nghệ mới, đã được áp dụng trước đó nhằm đảm bảo tối đa an toàn và đưa mức rủi ro về 0.
Đối với trường hợp điện mặt trời tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, phần sản lượng điện dư thừa không quá 20% công suất lắp đặt sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mua lại.
Theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống hoàn thành trong tháng 10/2024 nhằm nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu điện tăng cao tại các tỉnh phía Bắc. Hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phấn đấu đưa dự án về đích đúng hẹn.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và môi trường yêu cầu khi sửa Luật Điện lực cần có lộ trình rõ ràng để xóa bỏ tình trạng bù chéo giá điện sinh hoạt cho sản xuất.
Miền Bắc hiện có khoảng 700 MW điện mặt trời mái nhà, trong khi năng lực hệ thống có thể tiếp nhận khoảng 7.000 MW. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phải có chính sách để khuyến khích đầu tư, phát triển hiệu quả.
EVNNPT yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính nhằm hoàn thành Dự án đường dây 220kV Nậm Sum-Nông Cống trong tháng Chín.
Bộ Công Thương cho biết đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ khi xây dựng nghị định về điện mặt trời mái nhà, không có chuyện ‘quay xe’ chính sách như dư luận nêu.
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.