Hiện phương án loại Nga ra khỏi thoả thuận sản lượng dầu thô đang một số nước thuộc nhóm OPEC cân nhắc. Tuy nhiên, một số nước thành viên vẫn tỏ ra lo lắng rằng việc loại Nga ra khỏi thoả thuận sẽ làm suy yếu sức mạnh và sự gắn kết của OPEC+.
“Hồi đó chỉ là về dầu mỏ. Bây giờ chúng ta có một cuộc khủng hoảng không chỉ dầu mỏ mà còn liên quan tới cả khí đốt và điện”, ông Fatih Birol, Giám đốc Điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết.
Theo Reuters, nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Trung ương Mỹ (BofA) cho biết giá dầu thô Brent có thể vượt 150 USD/thùng nếu xuất khẩu dầu của Nga giảm mạnh.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh do Nga dẫn đầu (OPEC+) dự kiến sẽ tuân theo thỏa thuận sản lượng dầu năm ngoái tại cuộc họp ngày 2/6 và chỉ nâng nhẹ sản lượng trong tháng 7.
Theo hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), trong tháng 3 và 4/2022, nhập khẩu dầu nhiên liệu của Mỹ từ Mỹ Latinh đã đạt trung bình 200.000 thùng/ngày, tăng 49% so với 12 tháng trước đó.
Bộ trưởng năng lượng các nước thuộc nhóm OPEC+ dự kiến sẽ họp vào thứ Năm (5/5, theo giờ địa phương) nhằm bàn về phương án tăng sản lượng khai thác thêm 432.000 thùng/ngày cho tháng 6.
Trên thực tế, khó có khả năng OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 400.000 thùng/ngày như mọi người kỳ vọng, chứ chưa nói đến mức cao hơn bởi hiện tại nhóm này vẫn chưa đáp ứng được mức sản lượng đã cam kết.
Tuần tới, các nhà giao dịch dầu sẽ tiếp tục chú ý đến phát biểu từ những nhà sản xuất dầu thô toàn cầu để đánh giá sự sẵn sàng của họ về việc giảm sản lượng trước cuộc họp quan trọng của OPEC vào tháng tới.
Ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đang chậm lại do các thách thức về hậu cần gồm chi phí lao động và thiếu đường ống với công suất thích hợp gia tăng, giám đốc điều hành của một số công ty sản xuất và dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới đã cảnh báo tại một hội nghị trong tuần kết thúc hôm 7/9.
Hôm 9/4, Arab Saudi gợi ý có thể tăng sản lượng dầu để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nguồn cung nào có thể xảy ra dưới tác động của lệnh trừng phạt mới đối với Tehran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Các nhà quản lý tiền tệ cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn vì khủng hoảng địa chính trị đã bao trùm thị trường, thay thế thông tin tăng trưởng nguồn cung dầu đá phiến tại Mỹ và các quốc gia không thuộc OPEC có thể cân bằng một phần nỗ lực để thắt chặt thị trường dầu hơn nữa cuar OPEC.
Hôm 25/4, báo cáo khá bi quan về lo ngại nguồn cung dư thừa từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) Mỹ cho biết, dự trữ dầu thô và xăng quốc gia tăng bất ngờ trong tuần trước bất chấp xuất khẩu vẫn đạt mức cao chưa từng thấy.
Thị trường dầu vẫn trong trạng thái căng thẳng vào phiên giao dịch ngày 12/4 vì lo ngại tình hình quân sự leo thang tại Syria, tuy nhiên giá dầu vẫn thấp hơn mức cao nhất kể từ cuối năm 2014 đạt được trong phiên giao dịch ngày 11/4 dưới tác động của nguồn cung gia tăng tại Mỹ.
Sự bùng bổ hoạt động xuất khẩu dầu của Mỹ sẽ duy trì trong những tháng sắp tới, là nhận định được các chuyên gia phân tích đưa ra 1 ngày sau khi báo cáo từ chính phủ cho biết xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng cao kỷ lục.
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …