|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu mất đà tăng sau khi Nga và Arab Saudi ký thỏa thuận

05:40 | 06/09/2016
Chia sẻ
Đà tăng của giá dầu phiên 5/9 chững lại sau khi Nga và Arab Saudi xác nhận nhất trí hợp tác trong việc ổn định thị trường dầu thô, kể cả hạn chế sản lượng.

Chốt phiên, giá dầu Brent giao tháng 11/2016 tăng 44 cent lên 47,27 USD/thùng, trước đó giá chạm 49,40 USD/ounce do dự đoán về thỏa thuận Nga-Saudi.

Giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 10/2015 tăng 60 cent lên 45,04 USD/thùng. Đầu phiên, có lúc giá dầu WTI lên 46,53 USD/ounce.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Trung Quốc, Arab Saudi và Nga cho biết đã kỹ thỏa thuận thành lập lượng lượng chuyên trách để xem xét các yếu tố cơ bản của thị trường và khuyến nghị các biện pháp cũng như hành động nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu thô.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, 2 bên đang tiến đến quan hệ đối tác chiến lược về năng lượng và mức độ tin tưởng cao hơn sẽ cho phép giải quyết những thách thức toàn cầu.

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih tỏ ra lạc quan về sự hợp tác với các nước khác trước thêm phiên họp cuối tháng này tại Algiers và cho biết thêm, đóng băng sản lượng không phải là giải pháp duy nhất.

Giá dầu Brent đã tăng lên trên 50 USD/thùng hồi cuối tháng 8, chủ yếu do đồn đoán về thỏa thuận đóng băng sản lượng, nhưng sau đó, giá lại giảm khi không nhiều nhà đầu tư tin rằng OPEC sẽ hành động.

Iran - nước sản xuất dầu thô lớn thứ 3 OPEC - cho biết sẽ chỉ hợp tác trong các cuộc đàm phán về đóng băng sản lượng nếu các nước khác công nhận quyền lấy lại thị phần đã mất của nước này.

Iran sẵn sàng tăng sản lượng lên 4 triệu thùng/ngày trong vài tháng tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường, một quan chức cao cấp tại Công ty Dầu khí Quốc gia Iran cho biết.