|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giá cổ phiếu sụt 48% trong một ngày sau khi CEO nhận tội tổ chức đánh bạc

18:20 | 30/11/2021
Chia sẻ
Suncity bị tạm dừng giao dịch một ngày sau khi CEO bị bắt với cáo buộc tổ chức đánh bạc trái phép và rửa tiền. Sau khi được giao dịch trở lại, cổ phiếu này nhanh chóng mất gần một nửa giá trị.
Giá cổ phiếu 'văng' 48% sau khi CEO thú nhận tổ chức đánh bạc trái phép - Ảnh 1.

Ông Alvin Chau, CEO Suncity Group Holdings. (Ảnh: Nico Vong).

Suncity Group Holdings vừa trải qua cú lao dốc nặng nề nhất 13 năm khi cổ phiếu được giao dịch trở lại tại sàn Hong Kong sau tin CEO Alvin Chau bị bắt.

Cổ phiếu Suncity, nhà vận hành junket lớn nhất trên thế giới, mất gần 48% giá trị trong ngày 30/11 sau khi bị ngừng giao dịch hôm 29/11. 

Tập đoàn dự kiến hoạt động kinh doanh sẽ chịu tác động tiêu cực nếu mất đi hỗ trợ tài chính từ CEO. Cổ phiếu các nhà vận hành casino Macau khác diễn biến trái chiều sau khi chịu tổn thất nặng nề hôm 29/11, Bloomberg đưa tin. 

Giá cổ phiếu 'văng' 48% sau khi CEO thú nhận tổ chức đánh bạc trái phép - Ảnh 2.

Ông Chau, người bị bắt hôm 26/11, định sẽ từ chức chủ tịch và CEO của Suncity, tập đoàn cho biết. Hai hôm sau vụ bắt giữ, lực lượng cảnh sát Macau cho biết trùm casino này thú nhận đã thiết lập các cơ sở cờ bạc ở nước ngoài và thực hiện các hoạt động cá cược trực tuyến bất hợp pháp.

Bà Angela Hanlee, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence nhận xét: "Chúng ta đang tiến tới kịch bản các junket bị xóa sổ khỏi casino Macau".

"Nhà điều hành junket" là các đại lý du lịch cao cấp kiếm sống bằng cách đưa khách hàng VIP Trung Quốc đến các casino ở Macau. Vai trò lớn nhất của junket là cho con bạc vay tiền để qua mặt luật kiểm soát vốn nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc.  

Các công ty casino của Macau có thể hứng chịu sự sụt giảm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh trò chơi VIP trong bối cảnh các nhà chức trách thắt chặt quản lý lên các junket, bà Hanlee nhận định.

Suncity nói rằng không một công ty con hay nhân viên nào của tập đoàn bị điều tra liên quan đến vụ bắt giữ ông Chau.

Tuy Suncity thừa nhận sự phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ ông Chau và các công ty liên quan, HĐQT không cho rằng vụ việc sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng ngày của tập đoàn.

"Hố đen"

Ông Ben Lee, đối tác tại công ty tư vấn IGameX cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến dấu hiệu kinh tế Trung Quốc chậm lại. Chính phủ ngày càng quan tâm về việc ngăn chặn bất kỳ sự rò rỉ nào của dòng vốn từ nền kinh tế, còn ngành cờ bạc Macau từ lâu đã là một hố đen".

Suncity chiếm tới hơn 40% thị trường junket Macau, hay 15% doanh thu casino của thành phố này trong năm 2019, theo các nhà phân tích của JPMorgan Chase. Họ dự đoán doanh thu từ dịch vụ VIP của Macau có thể lao dốc một nửa trong vài tuần tới. Đến năm 2023, khu vực VIP có thể sẽ chỉ còn tạo ra 4% lợi nhuận của các casino, giảm mạnh so với mức 15% năm 2019.

Chính phủ Trung Quốc cấm mở casino trên đại lục và từ lâu đã chê trách thói cờ bạc. Trong vài năm trở lại đây, giới lãnh đạo Trung Quốc đã đặt nền móng để xóa bỏ sự phụ thuộc vào casino của Macau. Bắc Kinh muốn thành phố này trở thành trung tâm giải trí và du lịch với các sân vận động thể thao, trung tâm hội nghị thay vì các bàn casino.

Việc bắt giữ ông Chau – một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong giới cờ bạc Macau – là một trong những thông điệp mạnh mẽ nhất từ chính phủ Trung Quốc. 

Giang