|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 21/10: Tiếp tục tăng 1.500 đồng/kg

07:43 | 21/10/2023
Chia sẻ
Giá cà phê hôm nay (21/10) tại thị trường trong nước tăng 1.400 - 1.500 đồng/kg. Theo đó, mức giao dịch cao nhất trong các địa phương tiến sát ngưỡng 60.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Theo ghi nhận tại giacaphe.com vào lúc 8h30, giá cà phê hôm nay tăng 1.400 - 1.500 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 59.100 - 59.900 đồng/kg.

Chi tiết hơn, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 59.100 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với 59.600 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Nông giao dịch ở mức 59.700 đồng/kg.

Tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 59.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Thị trường

Trung bình

Thay đổi

Đắk Lắk

59.900

+1.500

Lâm Đồng

59.100

+1.500

Gia Lai

59.600

+1.400

Đắk Nông

59.700

+1.500

Tỷ giá USD/VND

24.330

-10

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

 

Cập nhật giá cà phê thế giới

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 11/2023 được ghi nhận tại mức 2.577 USD/tấn sau khi tăng 3,2% (tương đương 80 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2023 tại New York ở mức 165,25 US cent/pound sau khi tăng 0,79% (tương đương 1,3 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h20 (giờ Việt Nam).

Ảnh: Anh Thư

Colombia, nhà cung cấp cà phê arabica chế biến hàng đầu thế giới, sẽ đóng cửa trong năm nay với sản lượng từ 11,6 triệu đến 12 triệu bao loại 60kg (130 pound), chấm dứt ba năm sản lượng sụt giảm, người đứng đầu liên đoàn cà phê quốc gia cho biết hôm thứ Năm (19/10).

Sản lượng cà phê giảm 12% xuống 11,1 triệu bao vào năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 2013 và là năm giảm thứ ba liên tiếp do ra hoa chậm do thời tiết ẩm ướt, theo Nasdaq.

Người đứng đầu liên đoàn German Bahamon nói với Reuters: “Ước tính sản lượng mà chúng tôi có cho năm 2023 sẽ đạt ít nhất khoảng 11,6 triệu bao và lên tới 12 triệu bao. Trong cả hai kịch bản, chúng tôi sẽ tăng trưởng so với năm ngoái."

Bahamon cho biết, giống như hiện tượng La Nina ảnh hưởng đến sự ra hoa, kiểu thời tiết El Nino gây hạn hán cho Colombia cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất trong năm tới.

Ông nói: “Nếu (El Nino) kéo dài trong thời gian dài và chuyển từ mức trung bình sang nghiêm trọng thì rõ ràng sẽ có ảnh hưởng vào năm 2024, nhưng chúng tôi chưa thể nói ngay hôm nay”.

Bahamon cho biết, khoảng 10% trong số 840.000 ha (2,07 triệu mẫu Anh) trồng cà phê đã được canh tác trong năm nay và mục tiêu trồng lại cây sẽ tăng gấp đôi vào năm tới.

Bahamon, người đảm nhận chức vụ này vào tháng 4 bất chấp sự phản đối của Tổng thống Gustavo Petro, cho biết nước này có thể sản xuất 14 triệu bao hàng năm nếu không có hiện tượng khí hậu và cho biết liên đoàn đang tìm cách mở rộng diện tích trồng cà phê.

Anh Thư