|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 2/9: Tăng 400 đồng/kg, giá thế giới biến động trái chiều

07:02 | 02/09/2021
Chia sẻ
Giá cà phê hôm nay (2/9) quay đầu tăng 400 đồng/kg sau khi đã đi ngang vào hôm qua. Tại các tỉnh trọng điểm ở khu vực Tây Nguyên, giá thu mua hiện được khảo sát trong khoảng 39.400 - 40.300 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Xem thêm: Giá cà phê hôm nay 3/9

Theo trang giacaphe.comgiá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng 400 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên.

Trong đó, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giá cao nhất khu vực là 40.300 đồng/kg.

Theo sau là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức 40.200 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện được thu mua với giá 39.400 đồng/kg.

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

2.120

Trừ lùi: +55

Đắk Lắk

40.300

+400

Lâm Đồng

39.400

+400

Gia Lai

40.200

+400

Đắk Nông

40.200

+400

Hồ tiêu

75.500

-

Tỷ giá USD/VND

22.680

+10

Đơn vị tính: VND/kg | FOB: USD($)/tấn

Cập nhật giá cà phê thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 9/2021 được ghi nhận tại mức 2.063 USD/tấn sau khi tăng 1,98% (tương đương 40 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 9/2021 tại New York đạt mức 193,2 US cent/pound, giảm 0,13% (tương đương 0,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Ông Jose Antonio Mejia, Lãnh đạo Ủy ban Cà phê và Ca cao của Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Peru (Adex), cho biết, nếu giá cà phê được duy trì, năm 2021 sẽ là năm thứ hai liên tiếp xuất khẩu khép lại với mức tăng trưởng hai con số.

Kể từ năm 2011, khi kỷ lục được thiết lập trong các lô hàng, khoảng 1,593 triệu USD, sự phát triển về mặt xuất khẩu cà phê đã bị đe dọa bởi sự xuất hiện của hiện tượng rỉ sét trên lá cà phê vào năm 2013.

Theo đó, tăng trưởng xuất khẩu cà phê của quốc gia này giảm 32% vào năm 2013, sau đó tăng 7% vào năm 2014, giảm 19% vào năm 2015, tăng 25% vào năm 2016.

Vào các năm sau đó, mức tăng trưởng xuất khẩu cà phê đồng loạt đi xuống, cụ thể là giảm 7% vào năm 2017, giảm 4% vào năm 2018 và giảm 5% vào năm 2019.

Đến năm 2020, Peru là nhà sản xuất cà phê lớn thứ 9 trên thế giới, chỉ sau Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia, Ethiopia, Honduras, Ấn Độ, Uganda và Mexico, với 2% tổng sản lượng. Khi năm 2020 kết thúc, mức tăng trưởng được ghi nhận là 1%. 

Và năm nay, nếu mức giá tốt được duy trì, Peru sẽ ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn, góp phần tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng cà phê, trong đó có một số khu vực nội địa, theo trang Sunday Vision.

Thảo Vy