|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

GDP quí II giảm gần 43% so với quí trước, Singapore rơi vào suy thoái nghiêm trọng

11:11 | 11/08/2020
Chia sẻ
Hôm 11/8, Singapore báo cáo GDP quí II của nước này sụt giảm mạnh hơn so với dự kiến ban đầu, đồng thời hạ dự báo kinh tế toàn năm 2020.
Singapore suy thoái nghiêm trọng hơn dự đoán, GDP quí II giảm 42,9% so với quí trước - Ảnh 1.

Công viên Merlion tại Singapore. Ảnh: Getty Images

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết trong quí II/2020, kinh tế nước này suy giảm 42,9% so với quí liền trước. Con số cập nhật mới nhất này còn tồi tệ hơn ước tính sớm 41,2% Singapore công bố giữa tháng 7, đồng thời xác nhận rằng nước này đã rơi vào suy thoái kĩ thuật.

Theo CNBC, so với cùng kì năm trước, GDP quí II/2020 của Singapore sụt 13,2%, cao hơn dự kiến ban đầu là 12,6%.

Singapore suy thoái nghiêm trọng hơn dự đoán, GDP quí II giảm 42,9% so với quí trước - Ảnh 2.

Phần lớn nền kinh tế Singapore đã phải đóng cửa hồi đầu tháng 4 khi đất nước tiến hành phong tỏa nhằm kiểm soát COVID-19. Một số lệnh hạn chế đã được nới lỏng vào đầu tháng 6, cho phép nền kinh tế mở cửa trở lại.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore tuyên bố: "GDP sụt giảm do các biện pháp nhằm hạn chế lây lan COVID-19 được áp dụng từ ngày 7/4 cho đến 1/6 và nhu cầu nước ngoài yếu ớt trong bối cảnh thế giới rơi vào suy thoái vì đại dịch COVID-19".

Tính đến ngày 11/8, Singapore ghi nhận 55.000 ca nhiễm COVID-19 và 27 trường hợp tử vong vì căn bệnh này, theo dữ liệu từ Bộ y tế Singapore. Hầu hết các ca nhiễm đã bình phục, còn khoảng 5.656 bệnh nhân đang được điều trị.

Gần như mọi hoạt động xây dựng tại Singapore đã bị tạm ngừng trong quí II, dẫn tới mức sụt giảm 59,3% so với cùng kì. Đợt bùng phát COVID-19 trong các kí túc xá của dân lao động nhập cư càng khiến cho ngành xây dựng suy yếu.

Dưới đây là tình hình hoạt động của một số lĩnh vực của kinh tế Singapore trong quí II/2020 so với cùng kì:

Sản xuất giảm 0,7%

Dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 41,4%

Vận tải và kho bãi lao dốc 39,2%

Bán buôn và bán lẻ sụt 8,2%

Tài chính và bảo hiểm tăng 3,4% - lĩnh vực duy nhất đạt tăng trưởng dương

Singapore điều chỉnh dự báo kinh tế cả năm 2020 thành GDP giảm 5 - 7%. Ước tính trước đó của Singapore là GDP toàn năm giảm 4 - 7%. 

"Triển vọng cho nền kinh tế Singapore đã suy yếu kể từ tháng 5", Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết.

Dù thu hẹp phạm vi dự báo, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore nhấn mạnh sự không chắc chắn về diễn biến COVID-19 trong những quí tiếp theo, cũng như tính bất định của quĩ đạo phục hồi kinh tế trong nước và toàn cầu. 

Giang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.