|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Foxconn đóng cửa nhà máy sản xuất iPhone tại Thâm Quyến, chưa hẹn ngày mở lại

21:33 | 14/03/2022
Chia sẻ
Việc Thâm Quyến bị lockdown do dịch COVID-19 đã khiến nhà máy sản xuất iPhone của Foxconn tại đây cũng dừng hoạt động.
Foxconn đóng cửa nhà máy sản xuất iPhone tại Thâm Quyến, chưa hẹn ngày mở lại - Ảnh 1.

Công nhân làm việc trong một nhà máy Foxconn. (Ảnh: Bloomberg).

Đơn vị gia công iPhone cho Apple - Foxconn thông báo đang tạm dừng hoạt động nhà máy tại Thâm Quyến, Trung Quốc trước lệnh giãn cách xã hội của địa phương này để phòng chống dịch bệnh, tờ Bloomberg đưa tin.

Foxconn cho biết họ đã dừng hoạt động tại hai địa điểm và đã phân bổ lại hoạt động sản xuất cho những cơ sở khác để giảm thiểu tác động từ sự gián đoạn. Foxconn không nói rõ thời gian tạm dừng.

Trước đó, chính phủ Trung Quốc yêu cầu các hoạt động kinh doanh không thiết yếu tại Thâm Quyến phải dừng lại để chống dịch cho đến ngày 20/3. Mặc dù việc ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất các thiết bị mà Foxconn đang gia công cho Apple, song nó được đánh giá là ít có tác động tới thị trường bởi đây là khoảng thời gian thấp điểm của mùa mua sắm.

Cổ phiếu Foxconn tại Đài Bắc đã giảm 1% khi kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay. Công ty cho biết động thái đóng cửa nhà máy hiện không có tác động lớn nào đến tài chính cũng như hoạt động kinh doanh của mình.

Cuối tuần trước, Trung Quốc ghi nhận hơn 3.300 ca nhiễm COVID-19, đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch và buộc giới chức nước này phải đóng cửa để hạn chế sự lây lan.

Foxconn hiện đang sản xuất phần lớn iPhone tại nhà máy đặt ở thành phố Trịnh Châu - nơi còn được gọi là thành phố iPhone. Nhà máy ở Thâm Quyến của họ có quy mô nhỏ hơn. Hai năm trước, Foxconn cũng là một trong những công ty đầu tiên đối mặt với sự gián đoạn sản xuất khi COVID-19 xuất hiện, yêu cầu nhân viên rời khỏi dây chuyền sản xuất tại Thâm Quyến.

Chủ Nhật (13/3), 17,5 triệu dân Thâm Quyến bị buộc phải ở trong nhà trong ít nhất một tuần. Đây là biện pháp nhằm ngăn chắn sự bùng phát đại dịch tại đây khi số ca nhiễm không ngừng tăng lên.

Tất cả hệ thống xe bus và tàu điện ngầm đã dừng hoạt động. Các doanh nghiệp, ngoại trừ những cơ sở cung cấp dịch vụ thiết yếu đều bị đóng cửa. Thâm Quyến là nơi đặt trụ sở chính của các công ty công nghệ hàng đầu như Huawei, Tencent,… đồng thời nơi đây cũng là một trong những hải cảng sầm uất nhất của Trung Quốc.

Chí Dũng

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.