|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Founder NhacCuaTui tha thứ cho nhân viên biển thủ nửa tỷ đồng tài sản công ty và cái kết

17:06 | 28/12/2021
Chia sẻ
"Cơ hội thứ hai mình trao cảm thấy không sai, cảm thấy vui và mình tôn trọng những ai đối mặt và vượt qua sai lầm của bản thân", nhà sáng lập NhacCuaTui nói về quyết định năm xưa của mình.

“Ai cũng nên có một cơ hội thứ hai”, ông Nhan Thế Luân, nhà sáng lập NCT Corporation mở đầu bài viết trên trang Facebook cá nhân. Được biết, đây là một câu thoại được trích ra trong bộ phim đang gây sốt phòng vé "Spider-Man: No Way Home". 

Câu chuyện của cựu CEO NhacCuaTui liên quan tới một trải nghiệm với nhân viên trong quá khứ, khi ông Luân đang điều hành công ty.

Theo ông Luân, năm ngoái, một nhân viên của NCT đã tự thú nhận hành vi trộm và biển thủ số lượng lớn thiết bị, máy tính trong kho của công ty với tổng tài sản hơn 500 triệu đồng giá mua. Vì hoàn cảnh khó khăn nên người nhân viên có thâm niên 10 năm làm việc tại NCT này đã phạm phải sai lầm.

Nhà sáng lập NhacCuaTui tha thứ cho nhân viên biển thủ nửa tỷ đồng tài sản công ty và cái kết - Ảnh 1.

Ông Nhan Thế Luân chia sẻ câu chuyện tha thứ cho một nhân viên trộm tài sản của công ty. (Ảnh: NCT).

Thời điểm đó là cuối năm, công ty thực hiện kiểm kê tài sản và nhân viên này đã tự thú hành vi của mình với mong muốn có được sự tha thứ từ công ty. Ông Luân cho biết NCT khi đó chia làm hai luồng ý kiến.

Một phía cho rằng cần trình báo cơ quan công anh nhưng phía còn lại thì muốn tìm một phương án khác, thay vì tìm đến sự can thiệp của pháp luật. Và mọi người đã trao quyền quyết định cho ông Nhan Thế Luân.

"Mình quyết định tính lại tổng tài sản sau khấu hao giá trị 147 triệu đồng, cho bạn ký nợ trả góp kèm quyết định sa thải ngay lập tức", nhà sáng lập NCT Corp kể về quyết định cuối cùng.

Đi kèm với động thái trên, ông Luân rút tiền túi đưa cho bạn nhân viên đó 10 triệu đồng với lời nhắn: "Thôi! Lấy tiền về mua sữa cho con, anh giúp hết sức rồi. Em lo mà cuộc sống sau này, đừng vậy nữa, còn giờ anh vậy hết tình rồi. Cám ơn em 10 năm cho NCT nhưng sai phải chịu trách nhiệm bản thân”.

Ngay sau đó, nhiều ý kiến đã phản đối quyết định trên và cho rằng cần một hình phạt thích đáng hơn. Tuy nhiên, ông Luân cho rằng việc làm lớn chuyện không giải quyết được vấn đề. 

"Làm lớn rồi em có lấy lại được gì, người ta làm hơn chục năm công ty, cùng đường và quẫn lắm mới làm vậy, cho cơ hội đi. Mặc dù anh cũng không chắc bạn ấy có trả được hay ko nhưng anh nghĩ nên cho cơ hội", ông Nhan Thế Luân cho biết.

Và đến hôm nay, ông Luân thông báo người nhân viên phạm sai lầm kia đang chuyển khoản đủ số tiền nợ kèm theo lời xin lỗi.

"Cơ hội thứ hai mình trao cảm thấy không sai, cảm thấy vui và mình tôn trọng những ai đối mặt và vượt qua sai lầm của bản thân", nhà sáng lập NhacCuaTui nói về quyết định năm xưa của mình.

Ông Nhan Thế Luân, sinh năm 1982, là người sáng lập và trực tiếp điều hành NCT Corporation. Ông từng tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP HCM. 

Sau đó, Founder NhacCuaTui đã làm việc tại một số công ty về lĩnh vực internet với vị trí lập trình viên, quản lý sản phẩm,… và tích lũy được kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đầu tháng 12, ông Luân đã đưa ra thông báo rời vị trí điều hành NCT Corp để tìm kiếm những mục tiêu mới.

Thùy Trang