|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ford đầu tư 1,45 tỉ USD mở thêm hai cơ sở sản xuất mới

17:27 | 18/12/2019
Chia sẻ
Việc mở thêm 2 cơ sở mới nằm trong kế hoạch đầu tư 11 tỉ USD để tạo ra 40 mẫu xe mới cho tới thời điểm năm 2022.

Theo thông báo vào ngày thứ 17/12, hãng xe Ford sẽ đầu tư 1,45 tỉ USD vào hai cơ sở sản xuất tại Detroit, Reuters đưa tin. 

Hai cơ sở này sẽ tập trung sản xuất các dòng xe điện, xe tự hành và các dòng xe thế thao. Theo nguồn tin, hai cơ sở sản xuất sẽ tạo ra thêm 3.000 công ăn việc làm mới.

Nhà sản xuất ô tô thứ hai tại Mỹ còn cho biết thêm, họ sẽ dùng 750 triệu USD để đầu tư cho cơ sở Wayne. Tại đây, các dòng xe được sản xuất bao gồm xe bán tải thể thao Ranger và Broco. Trong ba năm tới, cơ sở này sẽ thuê thêm 2.700 nhân công.

sêt4

Công nhân tại cơ sở Dearborn sẽ có nhiệm vụ lắp ráp các tế bào pin cho phiên bản xe Ford F-150. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, 700 triệu USD còn lại sẽ được rót vào cơ sở Dearborn để sản xuất các phiên bản lai của dòng xe tải F-150. Năm tới, Ford sẽ thuê 300 nhân công để làm việc tại đây. Nhiệm vụ chính sẽ là lắp ráp các tế bào pin cho phiên bản F-150.

Việc mở rộng sản xuất nằm trong kế hoạch đầu tư trước đó của Ford. Trước đó, công ty từng tuyên bố sẽ đầu tư 11 tỉ USD để tạo ra 40 mẫu xe điện hoàn toàn mới trong năm 2022.

ưe4t54

Theo tính toán, tới năm 2022 Ford sẽ cho ra mắt 40 mẫu xe điện mới. Ảnh: Reuters

Trước khi tuyên bố mở thêm hai cơ sở mới, Ford cũng đã bắt tay với McDonald's để sản xuất các nguyên liệu ô tô từ cà phê. Ngoài việc hãng xe sẽ tiết kiệm được chi phí, thì việc sử dụng nguyên liệu hữu cơ có thể giúp bảo vệ môi trường.

Trên thực tế, việc Ford sử dụng nguyên liệu hữu cơ để chế tạo ô tô không phải câu chuyện mới. Từ 2011, hãng đã sử dụng bọt được làm từ đậu nành để chế tạo tấm tựa lưng trong xe. Ngoài ra, Ford còn từng tận dụng các nguyên liệu bỏ đi từ bột mì, dừa, cà chua và các loại cây khác để sản xuất linh kiện.

Tiểu Phượng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.