|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Forbes: 6 tỷ phú tiền ảo gia nhập danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ

16:02 | 06/10/2021
Chia sẻ
Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Trong đó có 7 tỷ phú trong lĩnh vực tiền điện tử, 6 trong số này là những gương mặt mới.

Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400). Trong đó có 7 tỷ phú trong lĩnh vực tiền điện tử, 6 người trong số này là những gương mặt mới.

Tổng giá trị tài sản ước tính của 7 tỷ phú này rơi vào khoảng 55,1 tỷ USD. Gần một nửa số đó thuộc về CEO sàn giao dịch FTX và quỹ đầu tư Alameda Research, Sam Bankman-Fried (29 tuổi).

6 tỷ phú tiền ảo gia nhập danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

Sam Bankman-Fried. (Nguồn: Forbes).

Tổng giá trị tài sản của Bankman-Fried tính đến tháng 10 là 22,5 tỷ USD, tăng 158% kể từ  thống kê gần nhất của Forbes vào tháng 4, đưa CEO của FTX lên vị trí 32 trong danh sách Forbes 400. 

Chỉ trong hai năm, Bankman-Fried đã xây dựng được nền tảng giao dịch tiền ảo hàng đầu thế giới FTX, xử lý khối lượng giao dịch lên đến 13,8 tỷ USD mỗi ngày . Vào tháng 7, FTX ra thông báo đã hoàn thành đợt gọi vốn lớn nhất lịch sử giới tiền ảo với 900 triệu USD huy động từ nhiều tổ chức đầu tư lớn và được định giá lên đến 18 tỷ USD.

Những tỷ phú tiền điện tử khác được đề cập trong danh sách bao gồm CEO sàn Coinbase, Brian Armstrong (11,5 tỷ USD, xếp thứ 60); CEO Ripple, Chris Larsen (6 tỷ USD, xếp thứ 172); đồng sáng lập sàn Gemini, Cameron và Tyler Winklevoss  4,3 tỷ USD, xếp hạng 261); đồng sáng lập Coinbase, Fred Ehrsam  (3,5 tỷ USD, xếp thứ 333) và nhà sáng lập XRP, Stellar Lumens, Jed McCaleb ( 3 tỷ USD, xếp thứ 377).

Kể từ khi phát hành danh sách vào tháng 9 năm 2020, giá bitcoin đã tăng từ 10.128 USD lên 50.078 USD. Trong khi Ether tăng gần 1.000%. Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử đã vượt qua 1.000 tỷ USD và đạt đỉnh 2.400 tỷ USD vào tháng năm.

Phương Nga

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?