|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC Travel: ROS mua hơn 44% vốn với giá 434 tỷ đồng, KLF mua 37% vốn với giá gần 33 tỷ đồng

10:41 | 22/11/2016
Chia sẻ
Faros vừa công bố chủ trương mua đến 65% cổ phần của Công ty cổ phần FLC Travel. Giá mua dự kiến tối đa 100.000 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần xây dựng Faros (Mã: ROS) vừa công bố chủ trương mua đến 65% cổ phần của Công ty cổ phần FLC Travel. Giá mua dự kiến tối đa 100.000 đồng/cổ phần.

HĐQT giao TGĐ chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động thương lượng, đàm phán giá mua và các điều kiện, điều khoản kèm theo.

Căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của Faros, ROS đang nắm 43,4% vốn tại FLC Travel với giá gốc 434 tỷ đồng. Như vậy, ROS cần mua thêm 21,6% vốn để nâng sở hữu tối đa 65% vốn FLC Travel.

flc travel ros mua hon 44 von voi gia 434 ty dong klf mua 37 von voi gia gan 33 ty dong
Khoản đầu tư của Faros vào FLC Travel tại ngày 30/9/2016.

Cổ đông lớn khác sở hữu cổ phần của FLC Travel còn có Công ty Cổ phần Liên doanh Quốc tế KLF (Mã: KLF). Ghi nhận tại báo cáo tài chính quý III/2016, KLF nắm giữ 36,6% vốn FLC Travel với giá trị ghi sổ 32,5 tỷ đồng.

flc travel ros mua hon 44 von voi gia 434 ty dong klf mua 37 von voi gia gan 33 ty dong
Khoản đầu tư của KLF vào FLC Travel tại ngày 30/9/2016.

FLC Travel tiền thân là Công ty Cổ phần Trang trại và Nông sản Quý Giáp được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKKD số 2500297546 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/4/2008.

FLC Travel hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, vận chuyển và du lịch nội địa, quốc tế.

Sắp tới, vào ngày 29/11, Faros cũng sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 3, dự kiến phát hành thêm 107,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 4:1, giá 12.500 đồng/cp và đổi tên thành FLC Faros, mở rộng kinh doanh 95 ngành nghề mới.

Khổng Chiêm

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.